Du thuyền Quest bị bọn cướp biển tấn công và bắt giữ chiều 18-2 khi ở cách Oman 440km. Du thuyền này được cho là đang trên đường từ Ấn Độ tới Oman. Phía Mỹ sau đó đã huy động nhiều con tàu đuổi theo bọn cướp.
Phóng to |
|
Phyllis Macay (trái) và Bob Riggle, hai trong số 4 con tin bị giết - Ảnh: AP |
Theo nguồn tin quân đội Mỹ, đến ngày 22-2, họ nghe thấy có tiếng súng nổ trên du thuyền. Trước đó, bọn cướp cũng đã nã súng về phía một tàu chiến Mỹ.
Trước tình hình này, lực lượng đặc nhiệm Mỹ quyết định tấn công bọn cướp và xông lên du thuyền. Họ tiêu diệt 2 tên cướp và bắt giữ 15 tên khác. Thi thể của 2 tên cướp khác cũng được tìm thấy trên du thuyền, có thể chúng đã bị đồng bọn giết do bất đồng ý kiến.
Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ lên du thuyền, một trong các con tin, bà Phyllis Macay, vẫn còn sống và được chăm sóc y tế ngay lập tức, nhưng bà đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Tờ Guardian (Anh) cho biết đồng bọn của bọn cướp biển sau đó đã tiếp xúc với các hãng thông tấn nước ngoài, nói rằng chúng giết con tin là để trả thù một cuộc tấn công trước đó của hải quân Mỹ, tuy nhiên hải quân Mỹ đã bác bỏ.
“Điều này hoàn toàn vô lý, không đúng sự thật. Chúng tôi đang trong quá trình thương lượng với bọn cướp thì nghe thấy tiếng súng… Các con tin đã bị giết trước khi lực lượng Mỹ có bất kỳ hành động nào”, một người phát ngôn quân đội Mỹ nói.
Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Barack Obama đã nhận được tin báo về cái chết của các con tin lúc nửa đêm (giờ địa phương). Trước đó hôm 19-2, ông đã cho phép dùng vũ lực nếu tính mạng các con tin bị đe dọa.
Theo tờ Independent, 15 tên cướp bị bắt hiện đã được chuyển lên tàu sân bay USS Enterprise và sẽ bị đưa về Mỹ xét xử.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận