11/03/2021 12:08 GMT+7

Cuộc tái ngộ của cảm xúc

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù không quá giàu duyên nợ ở đấu trường châu lục, nhưng khi M.U và AC Milan tái ngộ ở vòng 16 đội Europa League diễn ra lúc 0h55 ngày 12-3 (giờ VN), đó vẫn là một trận đấu đầy cảm xúc.

Cuộc tái ngộ của cảm xúc - Ảnh 1.

M.U đang có phong độ cao thời gian qua - Ảnh: AFP

Trước cuộc chạm trán này, M.U và AC Milan mới gặp nhau 10 lần trong quá khứ và cả 10 đều là những cuộc quyết đấu ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League (6 trận ở vòng bán kết và 4 trận ở vòng 16 đội). Điều này đủ để phản ảnh đẳng cấp thực sự của hai đội bóng.

Mùa giải tới, gần như chắc chắn M.U và AC Milan sẽ trở lại Champions League. Cả hai đội hiện có một vị trí vững chắc trong top 4 và vẫn đang ôm giấc mơ vô địch. 

Ở Premier League, M.U vừa rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 9 điểm, sau khi đánh bại chính Man City 2-0 hồi cuối tuần rồi. Còn ở Serie A, kém Inter Milan 6 điểm, AC Milan vẫn còn nhiều thời gian để lội ngược dòng khi giải đấu còn đến 12 vòng đấu. Nói chung, cả M.U và AC Milan đều đang bận rộn.

Nhưng không phải vì vậy mà M.U và AC Milan không mặn mà với mục tiêu vô địch Europa League bởi cả hai đều đang trong cơn khát danh hiệu khá dài. Với M.U là gần 4 năm (danh hiệu gần nhất của họ chính là Europa League 2017). 

Còn AC Milan, lần gần nhất họ giành được một danh hiệu danh giá là chức vô địch Serie A mùa 2010 - 2011, tức đã 10 năm chờ đợi.

M.U đối đầu AC Milan, đó không chỉ là một cuộc đấu của đẳng cấp, mà còn của bóng đá tấn công. Những cuộc đấu giữa hai đội trong quá khứ luôn ngập tràn bàn thắng và sự kịch tính. 

Bán kết mùa 2006 - 2007, Milan để thua M.U 2-3 tại Old Trafford, trước khi quật khởi thắng 3-0 tại San Siro để lội ngược dòng đầy ấn tượng. Đến mùa 2009 - 2010, M.U bất ngờ thắng AC Milan 3-2 trên sân khách và đè bẹp đối thủ 4-0 trong trận lượt về.

Bóng đá đẹp với những ngôi sao tấn công, những cầu thủ giàu chất lãng tử đã trở thành một truyền thống quan trọng của hai đội bóng mang sắc đỏ này. 

Dù chưa thể sánh được với quá khứ hào hùng nhưng ở thời điểm hiện tại, M.U và AC Milan vẫn là những đội bóng đáng xem bậc nhất ở châu Âu khi cùng sở hữu những cầu thủ giàu tính đột biến như Ibrahimovic hay Fernandes.

Tin kém vui là cơn bão chấn thương đang quét qua cả hai đội. Với M.U, họ chắc chắn mất Pogba ở trận này, còn Van De Beek, Cavani, Rashford và Shaw đang phải chạy đua hồi phục chấn thương. 

AC Milan cũng mất Bennacer, Brahim Diaz, Calhanoglu và Mandzukic, còn Ibrahimovic chưa xác định khả năng ra sân.

Cơ hội nào cho Arsenal và M.U? Cơ hội nào cho Arsenal và M.U?

TTO - Liverpool, Man City và Chelsea vẫn còn theo đuổi tham vọng vô địch Champions League mùa này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên