Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Cuộc hội ngộ của những tháng năm không quên...
TTO - 30 năm, thời gian tưởng là thật dài nhưng hóa ra ngắn ngủi trong bầu không khí vui mừng, xen lẫn sự xúc động khó tả trong buổi giao lưu Gương mặt Tuổi Trẻ: Ngày ấy - bây giờ (sáng 21-8-2005, tại trụ sở báo Tuổi Trẻ).
![]() |
Nghệ sĩ Thanh Bạch đang trả lời phỏng vấn của các bạn nhỏ trong CLB Phóng viên trẻ tương lai |
Đó là niềm bồi hồi của bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, một nhân vật của báo Tuổi Trẻ cách đây hơn 20 năm: "Tôi xúc động trước loạt bài trong hai quyển nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm vừa qua. Sức rung của những câu chuyện ấy sẽ giúp cho thế hệ trẻ trưởng thành hơn, như thế hệ chung tôi ngày trước".
Còn với cô bác sĩ trẻ Trần Bình Gấm, cô bé bán khoai đậu ba trường ĐH năm nào, thì Tuổi Trẻ đã trở thành hai từ rất đỗi thiêng liêng, vì chính nhờ hai từ này mà cô đã gặp những tấm lòng cao đẹp. Những lúc nản lòng vì cuộc sống khó khăn, vì miếng cơm manh áo đến độ muốn bỏ cuộc, bỏ sách vở, thì Gấm lại nhớ đến báo Tuổi Trẻ và tự căn vặn lòng mình: "Nếu làm như thế thì có lỗi với báo Tuổi Trẻ, với bạn đọc báo Tuổi Trẻ"... Vậy là cô bé tiếp tục học, tiếp tục vươn lên bằng một nghị lực to lớn.
![]() |
Cùng hát vang bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn |
Đó còn là câu chuyện cảm động muốn rơi nước mắt của ba chị em K´Ly, K´Hơn và K´Đô khi kể về người chị K'Lan của mình. 12 năm trước, cô bé K'Lan, khi ấy mới 6 tuổi, đã thay mẹ - thay cha để nuôi nấng chăm sóc ba đứa em của mình, mà đứa nhỏ nhất (K'Đô) chỉ mới tròn 3 ngày tuổi. Hội trường cười ồ khi nhìn cậu bé năm xưa đang được chị K'Lan ẵm ngữa, cho bú, giờ đây đã là cậu bé tinh lanh 12 tuổi, lém lỉnh trả lời "em đá ở vị trí hậu vệ" khi được hỏi thích đá ở vị trí nào trong một đội bóng. Trong tiếng cười, hẳn có cả một niềm xót xa cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ cái tuổi còn thơ, và những niềm vui khi ngày nay các bạn nhỏ đã lớn khôn.
Các gương mặt giao lưu trong chương trình Gương mặt Tuổi Trẻ: Ngày ấy & bây giờ: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Thanh Thanh Tâm, Thanh Bạch, Cẩm Vân, Lam Trường, bác sĩ (BS) Lê Hành, Kiều Oanh, Từ Hoàng Thông, BS Nguyễn Thế Dũng, Quách Tố Dung, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Thảo Hiền, Nguyễn Duy Nguyên, Lê Phúc Nguyên, Ngô Đình Đức, Lê Hùng Tiến, Trần Bình Gấm, ba chị em K´Ly, K´Hơn và K´Đô, Phạm Văn Xim. |
Hay đó một niềm vui rất hồn hậu của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khi anh nói rằng: "Báo Tuổi Trẻ là người bạn đồng hành từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường; chia sẻ, đóng góp cho tôi những bài học về nghề nghiệp. Thêm một gần gũi nữa là, tôi cũng từng là cán bộ Đoàn, nên sự gần gũi ấy càng như được nhân lên"... Câu chuyện còn được nối nhịp cầu xuyên biên giới, khi các khán giả được "chat" với vận động viên Kiều Oanh ở Úc, kiện tướng cờ vua Từ Hoàng Thông ở Singapore. Khoảng cách địa lý như được lấp đầy bằng những nỗi nhớ quê hương và kỷ niệm của các vận động viên nổi tiếng này về những bài viết đầu tiên về mình trên báo Tuổi Trẻ.
Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay. Gặp gỡ để rồi tạm biệt, và những lưu luyến... Nhưng có lẽ, những hồi ức tốt đẹp mà báo Tuổi Trẻ đã đem đến cho bạn đọc sẽ mãi nguyên vẹn cho những tháng năm không bao giờ là cũ...
-
TTO - Nhiều lãnh đạo CDC các tỉnh thành bị khởi tố, bắt tạm giam dù trước đó không ít người khẳng định ‘không nhận một đồng tư túi nào từ Việt Á’.
-
TTO - Với nhiều lễ hội, trò chơi dân gian và trưng bán lượng lớn bánh trái như bánh ú lá tre, bánh tằm, sầu riêng, bơ, mít...., Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại quận 8 đã thu hút hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc.
-
TTO - Nhiều phụ huynh có con đang học lớp 5 ở TP.HCM cho biết họ đã rất sốc khi Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đổi mới nhiều nội dung trong đề thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trong khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra.
-
TTO - Sau 20 năm hút thuốc lá, nam thanh niên 34 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ngừng tim, nguy kịch. Điều đáng nói, người này có tiền sử khỏe mạnh và chưa từng phát hiện bệnh lý nào.
-
TTO - Một trong những lý do để giải thích cho giá sách giáo khoa mới cao gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình cũ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã cho rằng sách mới có "khổ to, giấy đẹp".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận