13/10/2020 09:56 GMT+7

Cuộc đua lại khốc liệt của cặp đôi Federer - Nadal

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu bóng đá có cặp đối đầu kinh điển Messi - Ronaldo thì làng quần vợt đỉnh cao cũng có cặp Federer - Nadal. Và sau nhiều năm trời rượt đuổi, Rafael Nadal đã đuổi kịp Roger Federer về số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp (20).

Cuộc đua lại khốc liệt của cặp đôi Federer - Nadal - Ảnh 1.

Federer (trái) khó lòng giữ được ngôi vị số 1 lịch sử khi cả Djokovic (giữa) và Nadal đều duy trì phong độ ổn định - Ảnh: EP

Sau khi Nadal đánh bại Novak Djokovic, Federer lập tức gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến kỳ phùng địch thủ. Federer luôn khẳng định anh và Nadal là những người bạn. Và thực sự, nhiều năm qua cả hai luôn dành cho nhau cách cư xử đầy lịch lãm.

Nhưng cạnh tranh vẫn là cạnh tranh, CĐV của Federer khó lòng vui nổi khi chứng kiến Nadal cân bằng kỷ lục tưởng chừng vô tiền khoáng hậu mà Federer đạt được.

Hơn 10 năm trước, khi Federer giành được danh hiệu Grand Slam thứ 16 (vô địch Úc mở rộng 2010), Nadal vẫn chỉ "lẹt đẹt" ở danh hiệu thứ 6. Và khi Federer chạm đến con số 20 vào đầu năm 2018, Nadal cũng mới có 16 chức vô địch Grand Slam.

Nhưng vào lúc này, hầu hết người hâm mộ đều tin rằng Nadal sẽ sớm vượt mặt Federer. Ở tuổi 39, việc Federer còn thi đấu đỉnh cao được đã là một kỳ tích. Trong 7 giải Grand Slam gần nhất Federer tham dự, anh chỉ một lần lọt vào chung kết (thua Djokovic ở Wimbledon 2019).

Trong khi đó, nhìn cái cách mà Nadal hủy diệt mọi đối thủ ở Roland Garros năm nay (không thua bất kỳ ván nào), có lý do để tin rằng Nadal sẽ còn giành thêm ít nhất 1, 2 danh hiệu này trong tương lai.

Federer đã rút lui khỏi cả Giải Mỹ mở rộng lẫn Roland Garros năm nay vì chấn thương. Khoảng thời gian nghỉ quá lâu có thể là lợi thế nhưng cũng có thể là điểm bất lợi cho Federer khi anh bước vào năm 2021. Để cản bước Nadal, CĐV của Federer còn có thể kỳ vọng ở Djokovic và Dominic Thiem.

Với 17 danh hiệu Grand Slam và tuổi đời trẻ hơn, Djokovic hoàn toàn có thể vượt mặt cả Nadal lẫn Federer trong tương lai. Biểu đồ phong độ của Djokovic cũng tốt hơn hai kỳ phùng địch thủ khi trung bình mỗi năm lại lọt vào hai trận chung kết Grand Slam.

So với "Big 3", dù là một "cậu nhóc" chưa có tư cách bàn đến ngôi vị số 1 thế giới, nhưng Thiem sẽ là rào cản cho cả ba trong cuộc đua huyền thoại. Việc đã có một danh hiệu Grand Slam chứng tỏ Thiem là người xuất sắc nhất trong phần còn lại lúc này.

Nếu Thiem bùng nổ hơn nữa trong tương lai, rất có thể anh sẽ là người buộc cả Federer lẫn Nadal dừng chân ở con số 20.

Federer viết Facebook chúc mừng Federer viết Facebook chúc mừng 'kình địch vĩ đại' Nadal giành Grand Slam thứ 20

TTO - Trên trang Facebook có gần 15 triệu người theo dõi của mình, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã viết những dòng chúc mừng và bày tỏ cảm xúc về việc "kình địch vĩ đại" Rafael Nadal đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên