22/07/2005 08:13 GMT+7

Cuộc chiến Iraq làm Anh dễ bị tổn thương?

N.Q. - Theo BBC
N.Q. - Theo BBC

TT - Đó là nhận định của báo cáo ấn hành hôm 18-7 của tổ chức nghiên cứu rất có ảnh hưởng của Anh là Học viện Các vấn đề quốc tế của hoàng gia. Tác giả báo cáo Paul Wilkinson thừa nhận Anh vẫn sẽ gặp nguy cơ bị Al Qaeda tấn công khủng bố cả khi không tham chiến tại Iraq, nhưng việc tham gia liên minh do Mỹ lãnh đạo trong cuộc chiến tại Iraq đã làm tăng thêm rủi ro cho nguy cơ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Reid ngay lập tức đã phản bác kiểu lập luận này. Ông cho rằng những vụ tấn công khủng bố xảy ra ở rất nhiều nước không tham gia trong liên minh ở Iraq.

Phóng viên BBC Mike Wooldridge nói rằng bản báo cáo sẽ khiến Thủ tướng Tony Blair không được thoải mái bởi lẽ báo cáo cho rằng chính quyền đã không xem trọng vấn đề Hồi giáo trong một thập niên qua.

Giáo sư Mark Juergensmeyer từ đại học California thì nói rằng phần lớn người Mỹ cũng nghĩ có mối liên hệ giữa việc Anh ủng hộ các chính sách của Mỹ với việc London bị tấn công.

N.Q. - Theo BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên