08/04/2021 08:28 GMT+7

Cuộc chiến giữa ‘nước’ và ‘lửa’ trên sân Hòa Xuân

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vòng 8 V-League 2021, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai (VTV6 THTT 17h ngày 8-4) được xem là trận “chung kết lượt đi” giữa hai đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp.

Cuộc chiến giữa ‘nước’ và ‘lửa’ trên sân Hòa Xuân - Ảnh 1.

Hai cựu danh thủ lừng danh một thời Kiatisak (trái) và Lê Huỳnh Đức trong cuộc họp báo trước trận đấu - Ảnh: FBNV

Ở góc nhìn khác, giới chuyên môn lại cho rằng đó là cuộc chiến giữa "nước" và lửa". Cách nói hình tượng ấy ám chỉ tính cách của hai nhà cầm quân Lê Huỳnh Đức (chủ nhà SHB Đà Nẵng) và Kiatisak của đội khách HAGL.

Lê Huỳnh Đức nóng tính, đầy quyết đoán. Khi đội bóng bị dẫn bàn, thời gian cạn dần, ông Đức sẵn sàng chơi "năm ăn, năm thua" bằng việc rút hậu vệ hoặc tiền vệ ra để tung thêm tiền đạo vào sân. Kiểu chơi "được ăn cả ngã về không" từng không ít lần mang lại thành công cho HLV này.

Ở chiều ngược lại, HLV Kiatisk trầm tĩnh, kín đáo hơn. Vẻ mặt luôn bình thản cùng nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi, nhưng sâu thẳm bên trong ẩn chứa những toan tính, mưu mẹo để lật ngược thế trận.

Cuộc chiến giữa ‘nước’ và ‘lửa’ trên sân Hòa Xuân - Ảnh 2.

Vắng mặt Kim Dong Su (giữa) là mất mát không nhỏ với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 - Ảnh: ANH TIẾN

Làm khách trên sân Hòa Xuân lần này, HAGL đang là thách thức không nhỏ với đội chủ nhà. Dù đã 4 trận liền họ bất bại và giữ trắng lưới nhưng hàng thủ HAGL có phần lỏng lẻo khi mất trung vệ Kim Dong Su do thẻ phạt. Liệu rằng hàng thủ phải vá víu của đội khách có đứng vững trước tay săn bàn số 1 của chủ nhà - tiền đạo Rafaelson đang sở hữu 5 bàn thắng.

Thời còn khoác áo HAGL, cựu cầu thủ Kiatisak và đồng đội chỉ một lần đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân đối phương vào năm 2003. Từ đó trở đi, kể cả khi chuyển sang nghiệp cầm quân, thầy trò HLV Kiatisak toàn hòa hoặc thua khi đá trên sân Chi Lăng thuở trước, và nay là Hòa Xuân với 3 trận hòa cùng 14 trận thua.

Liệu rằng Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... có đòi được món nợ dai dẳng trước SHB Đà Nẵng trong suốt 17 năm qua của đàn anh và nay là của chính mình?

Cuộc chiến giữa ‘nước’ và ‘lửa’ trên sân Hòa Xuân - Ảnh 3.

Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai liệu có khóa được tiền đạo Rafaelson (phải - SHB Đà Nẵng) đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng? - Ảnh: ANH PHAN

Đội thắng trận này sẽ chiếm ngôi nhất bảng. Liệu rằng cả hai có dốc hết sức để giành trọn 3 điểm? Khát vọng chiến thắng cả hai bên cùng không thiếu. Nhưng nếu bung hết sức ra thi đấu, cả hai sẽ không tránh được sự sứt mẻ lực lượng trong các vòng đấu sắp tới.

Trong chiến lược đường dài, việc bảo toàn nhân sự, nhất là trong giai đoạn phải thi đấu với mật độ dày đặc như hiện nay, đang là ưu tiên số 1 của các nhà cầm quân. Chắc chắn rằng cả ông Lê Huỳnh Đức lẫn Kiatisak đều chung suy nghĩ như vậy trong tâm tưởng vào lúc này.

Tuổi Trẻ Online có dịp trò chuyện cùng hai cựu danh thủ này trong thời gian gần đây. Vô tình cả hai cựu tiền đạo lừng danh một thời của làng bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều đưa ra bình luận rằng: "Với thể thức thi đấu không có lượt đi - lượt về, rất khó để các HLV đưa ra những toan tính đường dài. Thay vào đó, mục tiêu của chúng tôi là tập trung giải quyết thật tốt từng trận đấu…".

Khách hụt quân. Chủ nhà cũng lâm cảnh tương tự khi tiền vệ trung tâm Võ Ngọc Toàn nghỉ đá vòng này do thẻ phạt. Đây là vị trí xung yếu của SHB Đà Nẵng mùa này khi Toàn có nền tảng thể lực sung mãn, là cầu nối hiệu quả cho tiền đạo và hàng phòng ngự.

Vô tình, sức ép tâm lý không được để thua đang đè nặng lên đôi chân của cầu thủ lẫn HLV hai đội trước giờ bóng lăn. Nói vậy bởi ở trận đấu sớm vòng 8 vào tối 7-4, Than Quảng Ninh tạm soán ngôi nhất bảng của HAGL (18 điểm so với 16 điểm) sau chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn. Cùng lúc đó, Viettel thắng Hà Nội để có 16 điểm, tạm chiếm ngôi thứ ba của SHB Đà Nẵng (15 điểm).

Lịch trực tiếp vòng 8 V-League: Đà Nẵng và HAGL tranh ngôi đầu Lịch trực tiếp vòng 8 V-League: Đà Nẵng và HAGL tranh ngôi đầu

TTO - Vòng 8 V-League 2021 chiều 9-4 sẽ diễn ra 4 trận đấu: Bình Dương - Nam Định, Đà Nẵng - HAGL, Thanh Hóa - Hải Phòng và CLB TP.HCM gặp SLNA.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên