Thảm họa của Nhật Bản lớn hơn vài chục lần, có thể hàng trăm lần so với những gì chúng ta từng biết về các trận bão, lũ lụt, thiên tai mà VN từng hứng chịu trong nhiều năm qua. Nếu như VN là nước nhận các khoản hỗ trợ ODA hàng đầu của Nhật Bản thì trong cơn hoạn nạn này, nhân dân VN có thể làm gì để chia sẻ giúp đỡ Nhật Bản sau động đất được không?
Nhật Bản sau thảm họa sẽ cần rất nhiều thực phẩm, nước uống, quần áo, chăn màn, lao động đến dọn dẹp rác bẩn và nhà cửa sụp đổ, xe cộ bị nước cuốn, đè bẹp. Rất nhiều vật liệu xây dựng như sắt thép, ximăng sẽ cần được cung cấp. Nhiên liệu như dầu mỏ, khí gas cũng rất cần.
Chúng ta nghèo hơn Nhật Bản về tiền bạc, song chắc chắn sẽ không thiếu tình nghĩa. Bạn bè, tình hữu nghị là để cần cho những lúc này. Người dân Nhật hiền hòa, lịch sự, cần cù và dũng cảm, là những người xứng đáng để cả thế giới chung tay cứu trợ.
Hiện trên 50 quốc gia đã tuyên bố gửi đoàn cứu trợ đến giúp. Nga đã cam kết tăng cung cấp khí đốt cho Nhật Bản. Hoa Kỳ đã điều tàu sân bay và Liên minh châu Âu đã cử nhân viên cứu trợ. Các nước quanh ta như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore đã gửi các đoàn cứu trợ, tìm kiếm, cứu nạn.
Không chỉ về phương diện tình cảm, cả thế giới hiểu thảm họa động đất ở Nhật Bản ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Nhật Bản phục hồi nhanh chừng nào thì nền kinh tế thế giới phục hồi nhanh chừng đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận