Tag: cung cấp vũ khí

Tin tức thế giới 6-9: Ông Putin chỉ trích lãnh đạo Ukraine là người Do Thái, bài Nga

Belarus dừng cấp hộ chiếu tại các đại sứ quán để ngăn người bỏ trốn trở về; Romania cảnh báo bom đạn đến gần nước này.

Vũ khí cho Ukraine: Tiền đủ trao mà cháo chưa chín

Các nhà sản xuất quốc phòng châu Âu giờ có tiền từ hợp đồng nhưng không đủ thời gian để sản xuất cho Ukraine.

Nam Phi điều tra vụ bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga

Ngày 28-5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chỉ định một hội đồng điều tra cáo buộc của Mỹ về việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga.

Ông Biden đồng ý cho huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16

Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý cùng các đồng minh của Washington huấn luyện phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16, trong lúc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mỹ, EU, Na Uy công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Mỹ, EU, Na Uy đồng thời công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong ngày lãnh đạo Nga - Trung gặp mặt. Gói viện trợ của EU trị giá tới 2 tỉ euro.

Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở Ukraine

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân ở nước này và thảm họa hạt nhân toàn cầu.

KCNA: Triều Tiên chưa và cũng không dự định cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga

TTO - Ngày 22-9, Triều Tiên cho biết họ chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.

Đức cấp pháo phòng không đã loại biên từ năm 2010 cho Ukraine

TTO - Bộ Quốc phòng Đức hôm 26-4 thông báo nước này đã đồng ý giao hệ thống pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard vốn đã được loại biên từ năm 2010 ở nước này cho Ukraine.

​Tổng thống Mỹ hoãn quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine

TTO - Sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel rạng sáng 10-2 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng ý hoãn quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tổng thống Nga để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Syria

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích dữ dội việc phương Tây cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria và cho biết Matxcơva có thể sẽ tiếp tục bán vũ khí cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.