17/01/2016 13:59 GMT+7

Cùng bé sáng tạo, khám phá tranh Tết tại Hà Nội

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Sự kiện “Cùng bé sáng tạo, khám phá tranh Tết” đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 17-1.

Tìm hiểu tranh dân gian. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tìm hiểu tranh dân gian. Ảnh: Phạm Tô Chiêm

Thiếu nhi đến chương trình khám phá đồ họa tranh dân gian với tranh Tết Việt xưa sẽ được tìm hiểu cách làm tranh của người xưa và sáng tạo theo cá tính riêng: tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ rồi tranh Kim Hoàng ở đất Bắc , tranh làng Sình ở miền Trung với những nét nghệ thuật đặc trưng riêng của từng vùng miền.

Tiến sĩ Trang Thanh Hiền phát biểu: ”…Nếu ta biết cách chia sẻ văn hóa truyền thống một cách hấp dẫn nhất thì văn hóa truyền thống sẽ có một chỗ đứng rất vững vàng. Trong dự án lần này, bên cạnh việc giới thiệu những cách thức in, vẽ tranh Tết của các dòng tranh dân gian, chúng tôi còn mở ra một không gian cho các con trải nghiệm tiếp cận với nghệ thuật đồ họa hiện đại từ di sản của cha ông.

Khi được hỏi:” Vì sao đối tượng hướng đến là trẻ em?”

Tiến sĩ Trang Thanh Hiền đã trả lời: “Đơn giản là nếu khơi nguồn hướng về truyền thống cho các em từ tấm bé thì đó sẽ là hành trang cho các em trong tuổi trưởng thành sau này. Một hành trang cần thiết nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa Việt”. 

Bắt tay học vẽ. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bắt tay học vẽ. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Học cách in. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Học cách in. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Con và cá chép. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Con và cá chép. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tiến sĩ Hiền giao lưu với các em. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tiến sĩ Trang Thanh Hiền giao lưu với các em. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Khắc bản in. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Khắc bản in. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Phối tranh. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Phối tranh. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Sản phẩm của các em. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Sản phẩm của các em. Ảnh: Phạm Tô Chiêm

 

PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên