02/08/2005 19:18 GMT+7

"Cúm lợn" có thể lây từ người sang người

T.VY (Theo Newscientist)
T.VY (Theo Newscientist)

TTO - Căn bệnh lạ gây chết người tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã giết chết 36 người và làm 198 người khác nhiễm bệnh. Số bệnh nhân tăng cao bất thường đã khiến các nhà khoa học phải xem xét đến khả năng căn bệnh này có thể lây từ người sang người hoặc có thể do một căn bệnh khác gây ra chứ không phải là bệnh do khuẩn cầu từ lợn.

ImQaoBcZ.jpgPhóng to
Số bệnh nhân tăng cao bất thường tại Tứ Xuyên đã khiến các nhà khoa học phải xem xét đến khả năng căn bệnh này có thể lây từ người sang người
TTO - Căn bệnh lạ gây chết người tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã giết chết 36 người và làm 198 người khác nhiễm bệnh. Số bệnh nhân tăng cao bất thường đã khiến các nhà khoa học phải xem xét đến khả năng căn bệnh này có thể lây từ người sang người hoặc có thể do một căn bệnh khác gây ra chứ không phải là bệnh do khuẩn cầu từ lợn.

Khuẩn cầu suis type II rất hiếm khi lây lan cho con người. Tính chất nguy hiểm cũng như số bệnh nhân của đợt bùng phát dịch bệnh này tại Tứ Xuyên hiện nay đã khiến Tổ chức Y tế thế giới WHO phải sửng sốt.

WHO cho biết khuẩn cầu suis chưa từng gây nhiễm cho nhiều người như hiện nay mà chỉ gây nhiễm cho 1 hoặc 2 người trong cùng một thời điểm. Và ở những người nhiễm bệnh trước đây, tỷ lệ tử vong cũng chỉ dưới 10% và các triệu chứng bệnh cũng rõ ràng hơn.

“Có thể còn có một căn bệnh khác, không nhất thiết là khuẩn cầu suis, và số ca tử vong ở Trung Quốc là bất thường so với các ghi nhận về căn bệnh này trước đây”, Samson Wong, nhà vi trùng học tại Trường ĐH Hong Kong cho biết.

Các chuyên gia khác cũng đang đặt nghi vấn về khả năng lây từ người sang người của căn bệnh này. “Khi bệnh này lây đến não sẽ gây viêm màng não, mất tập trung và có thể lây truyền qua những người ăn thịt lợn nhiễm bệnh chưa được nấu chín hoặc tiếp xúc với lợn chết”, Jill Thompson tại Trung tâm nghiên cứu thú y của Anh có trụ sở tại Edinburgh cho biết.

“Hầu hết nông dân đều phát triển một số khả năng miễn dịch đối với căn bệnh này. Khả năng có thể xảy ra là vi khuẩn này đã giành được các nhân tố độc hại từ các sinh vật khác, một vi khuẩn hay virus có thể gây hại và kết hợp với các nhân tố độc hại khác có thể truyền từ người sang người qua đường hô hấp”, bà nói.

Andrew Rycroft, một nhà vi trùng học thuộc Trường ĐH Thú y hoàng gia tại Hertfordshire, Anh cũng đồng ý với quan điểm trên và cho rằng có thể bệnh này lây lan nhanh chóng từ người sang người qua đường hô hấp, tương tự như bệnh dịch hạch, và có thể sớm trở thành căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.

Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đã đối phó lại dịch bệnh tại Tứ Xuyên bằng cách sản xuất vaccine đủ dùng cho 360.000 con lợn tại khu vực có bệnh. Công ty sản xuất loại vaccine này cho biết họ sẽ sản xuất số lượng vaccine đủ tiêm cho 10 triệu con lợn trong những ngày sắp tới, nhưng phải đợi đến 3 tuần thì vaccine này mới tạo ra khả năng miễn dịch cho lợn.

Các chuyên gia y tế tại tỉnh Tứ Xuyên cũng đã phát 2 triệu tờ thông báo khuyến cáo nông dân tránh giết mổ lợn và ăn thịt lợn có dấu hiệu bị bệnh. 39 trạm kiểm soát tạm thời đã được lập nên để ngăn việc vận chuyển lợn chết ra các khu vực chợ.

Giới truyền thông Trung Quốc dẫn lời chính phủ nước này cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang dưới tầm kiển soát.

T.VY (Theo Newscientist)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên