Tag: cục quản lý

Nhật Bản làm rõ các tiêu chí trong quyết định cấp quyền cư trú đặc biệt

Nhật Bản đã công bố hướng dẫn chi tiết hơn, cho phép Bộ trưởng Tư pháp cấp giấy phép cư trú đặc biệt cho người nước ngoài đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Hướng dẫn này làm rõ các yếu tố mà Bộ trưởng cần cân nhắc khi đưa ra quyết định.

54 cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng được giao nhiệm vụ, chỉ 4 nơi hoàn thành 100%

Trong số 54 cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng được giao nhiệm vụ, chỉ 4 nơi hoàn thành 100% gồm: Cục Quản lý thị trường, Điện lực Đà Nẵng, Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Đầu tư phát triển.

Thái Lan: Giảm phí thị thực và lưu trú cho người lao động 4 nước

Bộ Lao động Thái Lan vừa ban hành một nghị định cấp bộ quy định mức phí mới cho việc kiểm tra và cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đến từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Bộ Y tế thông tin về loại thuốc điều trị ung thư khiến 12 người mù mắt tại Pakistan

Ngày 27-9, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có thông tin về loại thuốc điều trị ung thư Avastin của hãng dược Roche (Thụy Sĩ) đang bị điều tra tại Pakistan do có 12 bệnh nhân bị mù sau khi tiêm thuốc.

Bộ Y tế đề nghị chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế

Ngày 29-8, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi các cơ sở y tế trên toàn quốc đề nghị rà soát, chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế, sau khi truyền thông phản ánh vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện K,...

Quản lý thị trường TP.HCM giám sát buôn bán gạo ở chợ, trung tâm thương mại

Đây là những nội dung Cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường kiểm tra giám sát tình hình giá gạo ở các cơ sở kinh doanh buôn bán gạo tại chợ, kho, trung tâm thương mại... để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Tây Nguyên đồng loạt kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ rằn ri không rõ nguồn gốc

Một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tĐắk Lắk cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc.

4 bệnh nhân COVID-19 tử vong hôm nay

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.202 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tuy nhiên ca nặng lại tiếp tục gia tăng, trong ngày có 4 người chết do COVID-19 tại Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM và Lạng Sơn.

7 người chết vì COVID-19 trong 2 ngày qua

Trong 2 ngày nghỉ lễ, tại các cơ sở khám chữa bệnh cả nước có 786 người chết, 7 người chết do COVID-19 và hơn 3.000 người nhập viện do tai nạn giao thông.

Bộ Y tế đề nghị bệnh viện cả nước rà soát, ngăn trục lợi từ thiện sau điều tra của Tuổi Trẻ

Chiều 14-4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị bệnh viện cảnh giác và rà soát các hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện sau khi báo Tuổi Trẻ đăng phóng sự điều tra “Tiền của nhà hảo tâm rơi rụng dần”.