27/08/2022 08:49 GMT+7

Cửa hàng xăng dầu 'dọa' nghỉ bán: Không đảm bảo nguồn cung sẽ bị rút giấy phép

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Bộ Công thương, cho rằng không có chuyện nguồn cung xăng dầu bị thiếu hụt như phản ảnh của một số doanh nghiệp.

Cửa hàng xăng dầu dọa nghỉ bán: Không đảm bảo nguồn cung sẽ bị rút giấy phép - Ảnh 1.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn cung - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngày 26-8, phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Bộ Công thương, cho rằng việc các doanh nghiệp kêu nguồn cung xăng dầu bị thiếu hụt là điều không bình thường, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang giảm. 

"Nguồn cung xăng dầu của thế giới đang dồi dào, đang cần bán và bán với giá rẻ. Giá xăng dầu thế giới đang giảm. Vậy nhưng lại có thông tin cho rằng đang đứt gãy nguồn cung là hết sức phi lý", ông Diên nói.

Cũng theo ông Diên, không có chuyện nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng do một số doanh nghiệp đầu mối bị tước giấy phép xuất nhập khẩu. 

"Từ tháng 4-2022, bộ đã chủ động giao tăng thêm cho những doanh nghiệp nhập khẩu để cung ứng đầy đủ với lượng tăng thêm 25%, cùng với hai nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn thì chúng ta khẳng định đến thời điểm này và từ nay cho đến hết năm không bao giờ thiếu nguồn cung. Nếu có thiếu nguồn cung rõ ràng đó là những hiện tượng không bình thường và cần phải xử lý", ông Diên nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75 - 80% nhu cầu thị trường, còn lại là nhập khẩu. 

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Bình Sơn dự kiến trong quý 4, tổng sản lượng sản xuất của hai nhà máy này dự kiến khoảng 4,4 triệu m3 (tương đương khoảng 1,46 triệu m3/tháng), đáp ứng 80% tổng nhu cầu. 

Trong tháng 8-2022, sản lượng xăng dầu nhập khẩu đạt khoảng 520.000m3 và dự kiến từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 500.000m3/tháng. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước khoảng 1,6 - 1,7 triệu m3/tháng. 

"Như vậy nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước", ông Đông khẳng định.

Cũng tại cuộc họp, ông Bùi Ngọc Bảo, chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho hay hiệp hội có nhận được phản ảnh của một số đơn vị rằng nguồn cung có bị khan hiếm với một số cửa hàng, nhưng không ghi nhận cửa hàng nào đóng cửa. "Về tổng nguồn, không thiếu. Hai nhà máy lọc dầu đảm bảo sản lượng cung ứng cho các hợp đồng đã ký với đơn vị đầu mối", ông Bảo nói.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, giá xăng dầu có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, trong khi sắp tới có kỳ nghỉ lễ 2-9, kỳ điều hành giá sẽ thành 15 ngày, chắc chắn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ lỗ. Do đó ông Bảo đề nghị cơ quan quản lý cần đánh giá kỹ về hàng tồn kho của doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý những tồn tại như chi phí, phụ phí chưa được tính đủ trong cơ cấu giá.

Theo yêu cầu của ông Nguyễn Hồng Diên, sở công thương các địa phương phải chủ trì, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổng kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục.

"Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng dầu cho thị trường. Nếu các doanh nghiệp không tuân thủ quy định, Bộ Công thương sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh", ông Diên khuyến cáo.

Cửa hàng, đại lý xăng dầu lo phải nghỉ bán vì thua lỗ, Bộ Công thương họp khẩn Cửa hàng, đại lý xăng dầu lo phải nghỉ bán vì thua lỗ, Bộ Công thương họp khẩn

TTO - Trước phản ánh về việc hàng loạt cửa hàng xăng dầu rủ nhau nghỉ bán và có nguy cơ phải đóng cửa, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để bàn giải pháp.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên