29/05/2017 13:32 GMT+7

Than trời với những cửa cống Sài Gòn bị bịt miệng

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Các miệng cống thoát bị chặn lại bằng bạt, đá, khúc gỗ… thậm chí bị xây bít lại bằng gạch. Nước không có lối thoát nên cứ 'cố thủ' trên đường góp phần gây ngập nặng mỗi khi cơn mưa.

Miệng cống bị lèn cứng bằng hai tấm đá - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị bịt kín, nước thoát ra chỗ nào? - Ảnh: Lê Phan

Vừa qua sau những cơn mưa lớn đầu mùa, nhiều khu vực tại TP.HCM bị ngập nặng, người dân vất vả, bì bõm lội nước trên đường.

Mưa ngập một phần do hệ thống cống thoát quá tải, nhiều dự án chống ngập vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên sự vô ý thức người dân cũng 'góp phần' không nhỏ gây ra ngập.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, hệ thống cống thoát bị chặn lại bằng đủ cách và với nhiều mục đích khác nhau. Nhiều miệng cống bị bịt chặt lại bằng ván, gỗ, có nơi người dân còn xây kín lại bằng gạch, xi măng để tiện cho xe cộ lên xuống.

Một số miệng cống khác ngổn ngang bọc rác, ly nhựa nằm nổi lềnh bềnh bên trong. Có nơi không rõ vì nguyên nhân gì, người dân còn dùng bạt chặn miệng cống sau đó lấy đá chèn lại khiến nước không rút được sau mưa.

Một người dân sống trên đường D2 phân bua gia đình mình phải lấy ván chắn kín miệng cống vì mùi hôi bốc lên không chịu nổi khi trời nắng.

Khi được hỏi làm như thế này thì mưa sẽ gây ngập do nước không rút được, chị này giải thích khi mưa sẽ gỡ ván ra, nhưng theo quan sát của chúng tôi, những miếng ván kia vẫn nằm nguyên vị trí ngày qua ngày dù nắng hay mưa.

Trong khi thành phố nỗ lực giải quyết tình trạng ngập thì một số hộ dân lại cố tình chặn lối thoát nước gây ngập. Cứ tình trạng này, cái vòng luẩn quẩn "chống ngập cứ ngập" bao giờ mới chấm dứt?

Chủ nhà tại khu vực miệng cống này cho biết lý do chắn cống là để tránh mùi hôi - Ảnh: Lê Phan
Chủ nhà tại khu vực miệng cống này cho biết họ chắn miệng cống để tránh mùi hôi - Ảnh: Lê Phan
Một miếng cống bị che bằng tấm bạt rất nhiều ngày trên đường D2 - Ảnh: Lê Phan
Một miếng cống bị che bằng tấm bạt rất nhiều ngày trên đường D2 - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị che bít bằng các tấm ván - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị che bít bằng các tấm ván - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống đầy rác và kín đất, bùn trên đường D2 - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống đầy rác và kín đất, bùn trên đường D2 - Ảnh: Lê Phan
Người dân chắn miệng cống bằng cầu dẫn sắt và tấm xi măng để tiện cho xe lên xuống - Ảnh: Lê Phan
Người dân chắn miệng cống bằng cầu dẫn sắt và tấm xi măng để tiện cho xe lên xuống - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị xây chắn bít lại bằng gạch - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị xây chắn bít lại bằng gạch - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị chắn lại bằng bạt - Ảnh: Lê Phan
Miệng cống bị chắn lại bằng bạt - Ảnh: Lê Phan
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên