22/05/2014 20:45 GMT+7

Cưa bom trên sông Cổ Chiên, một người mất xác

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Tối 22-5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể ông Đào Văn Hưng (40 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) gặp nạn trong lúc cưa một quả bom.

Vụ nổ xảy ra trên sà lan do ông Đào Văn Chúc, 88 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cha ruột của Hưng) làm chủ.

Sà lan này đang khai thác cát trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre).

Trước đây, 4 năm chiếc sà lan của ông Chúc hút được một quả bom. Sau đó những người đi trên sà lan gắn quả bom này vào gàu múc để gia tăng trọng lượng.

Đến khoảng 10g ngày 21-5, ông Hưng có ý định bán cái gàu múc này nên dùng cưa tháo quả bom ra. Trong lúc cưa bom thì bất ngờ quả bom phát nổ.

Vụ nổ làm ông Hưng văng ra khỏi sà lan và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được thi thể.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm cháy sém ghe khai thác cát nằm gần sà lan. Ước tính thiệt hại ban đầu của ghe cát này khoảng 30 triệu đồng.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, trên sà lan còn hai người khác và may mắn là cả hai đều không bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên