24/09/2008 08:20 GMT+7

Cử tri Hà Nội đồng tình với quyết định cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt

TTXVN
TTXVN

TT - Ngày 23-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm, chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều đồng tình với UBND TP về quyết định cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục giáo phận Hà Nội, và một số giáo sĩ ở giáo xứ Thái Hà. Đây là một việc làm cần thiết, theo đúng pháp luật nhà nước. “Những hoạt động của ông Ngô Quang Kiệt cũng như các giáo sĩ ở nhà thờ Thái Hà vừa vi phạm pháp luật VN, vừa đi ngược với đạo lý hòa bình của đạo Thiên Chúa giáo” - ông Trịnh Bá Lương, cử tri phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, nói.

Một số giáo sĩ, giáo dân đã vi phạm pháp luậtCảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà NộiNgười dân bất bình với hành động coi thường pháp luật

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên