29/05/2022 07:45 GMT+7

'Cú poker lịch sử' của HLV Carlo Ancelotti

ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG
ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG

TTO - Chức vô địch Champions League mùa giải 2021 - 2022 đã giúp HLV kỳ cựu người Ý Carlo Ancelotti bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ.

Cú poker lịch sử của HLV Carlo Ancelotti - Ảnh 1.

HLV Ancelotti cùng các cầu thủ Real Madrid ăn mừng sau khi giành chức vô địch Champions League mùa giải 2021 - 2022 - Ảnh: UEFA

Với việc đánh bại Liverpool trong trận chung kết và đưa Real Madrid lên ngôi năm nay, Ancelotti trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử có 4 lần lên ngôi tại Champions League. Trước khi có được danh hiệu năm nay, ông đã từng giúp AC Milan 2 lần vô địch vào các năm 2003 và 2007.

Đến năm 2014, ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real, ông giúp cho đội bóng lên ngôi sau 12 năm. Chức vô địch năm đó tương đối đặc biệt, khi Real đạt đến cột mốc mang tên "La Decima", có nghĩa là chức vô địch Champions League thứ 10.

Thành tích này đã khiến ông Ancelotti vượt qua Bob Paisley và Zinedine Zidane trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử 4 lần lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

Nếu tính luôn cả 2 chức vô địch mà ông từng giành được khi còn khoác áo AC Milan vào năm 1989 và 1990 thì ông Ancelotti đã có 6 chiếc cúp Champions League (có tiền thân là Cúp C1 châu Âu), ngang với huyền thoại Paco Gento.

Ngoài kỷ lục về số lần vô địch, thì Ancelotti cũng đang nắm giữ kỷ lục về số lần vào chung kết Champions League (5 lần). Trận thua duy nhất của ông cho đến nay lại là trước chính Liverpool vào năm 2005, trong sự kiện mà đến giờ vẫn được mệnh danh là "Đêm Istanbul huyền diệu".

Khi đó, AC Milan dưới sự dẫn dắt của Ancelotti dẫn trước đến 3-0 trong hiệp 1 nhưng bị gỡ hòa 3-3 trong hiệp 2. Loạt sút luân lưu chứng kiến Rossoneri gục ngã trước Liverpool.

Ngoài thành công tại đấu trường châu Âu thì ở mùa giải này, Ancelotti cũng đã giúp cho Real đăng quang tại La Liga. Ông trở thành HLV đầu tiên có được chức vô địch quốc nội ở cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Anh, Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Với những chiến tích vĩ đại đó, báo chí châu Âu đã dành cho HLV Ancelotti rất nhiều lời ca ngợi và ông hoàn toàn xứng đáng với những ca ngợi đó.

Cú poker lịch sử của HLV Carlo Ancelotti - Ảnh 2.

HLV Ancelotti chung vui với "lão tướng" Luca Modric - Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau trận chung kết với Liverpool rạng sáng 29-5 (giờ Việt Nam), chiến lược gia người Ý chia sẻ: "Tôi không tin được (rằng Real Madrid vô địch Champions League - PV). Chúng tôi rất hạnh phúc vì điều này. Tôi không thể nói bất kỳ điều gì khác. Tôi là một kỷ lục gia. Tôi may mắn khi đến với Real vào năm ngoái và đã có một mùa giải tuyệt vời. Tôi có một đội hình với chất lượng cao và những cá tính mạnh mẽ".

Khi ông tiếp quản Real Maddrid từ tay Zinedine Zidane đã có rất nhiều nghi ngờ vì ông đã quá lâu không chạm đến vinh quang. Chưa kể Real Madrid cũng đang rất rệu rã sau mùa giải trắng tay, rồi Sergio Ramos và Varane lần lượt ra đi và họ cũng không có sự tăng cường đáng kể nào về mặt lực lượng.

Nhưng với những gì đang có, HLV Ancelotti đã tạo nên một đoàn quân Real Madrid dũng mãnh thiện chiến. Ở mùa giải này nói chung và Champions League nói riêng, Real Madrid luôn đá với tư thế "kẻ yếu" và có nhiều thời điểm họ bị đối thủ ép tơi tả, nhưng họ lại luôn là người nở nụ cười sau cùng.

Việc Real Madrid vô địch Champions League có thể chẳng có gì ngạc nhiên với bề dày lịch sử của CLB. Nhưng cái cách mà họ vào chung kết và lên ngôi Champions League năm nay lại giống như câu chuyện thần thoại. Họ đúng nghĩa đã trải qua nhiều lần "thập tử nhất sinh" để đạt đến vinh quang.

Trong đó HLV Ancelotti đã đóng góp rất nhiều, ông đã kết nối "đống cát rời rạc" thành một tập thể vững chắc như khối bêtông với sự pha trộn hài hòa những lão tướng như: Modric, Toni Kroos, Benzema... với những tài năng trẻ như: Vinicius, Rodrygo, Valverde. 

Nổi bật nhất là tinh thần chiến đấu của Real Madrid dưới thời Ancelotti quá mạnh mẽ, họ chiến đấu như những chiến binh đúng nghĩa!

Lần thứ 2 đưa Real vào chung kết, Ancelotti xác lập kỷ lục tại Champions League Lần thứ 2 đưa Real vào chung kết, Ancelotti xác lập kỷ lục tại Champions League

TTO - Champions League dường như là sân chơi dành cho HLV Carlo Ancelotti, khi ông khá có duyên với giải đấu này.

ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên