Thức đêm lắm…Một trong những thói quen được Đào Thị Hoa “du nhập” sau khi đi làm chính là thức khuya. Đôi khi là do công việc bận rộn nhưng nhiều hôm dù không có việc gì, Hoa cũng ngồi lướt web hoặc đọc sách đến tận đêm. Hoa bảo, dù có lên giường sớm, cô cũng không tài nào ngủ được.
Ngày càng nhiều chị em trở thành “cú đêm”
Khác với Hoa, Mỹ Linh (sinh viên năm thứ 2, ĐH Ngoại Ngữ) cũng thường thức đêm để… xem phim. Bước chân vào giảng đường là Linh ghi tên ngay vào hội “mọt phim Hàn”. Linh mê mẩn đến độ, có phim Hàn nào mới, diễn viên nào tham gia đều được cô cập nhật. Cô sẵn sàng thức thâu đêm, suốt sáng chỉ để “nghiền” phim.
Dù thức khuya nhưng sức khỏe của Linh và Hoa vẫn ổn định, chỉ có đôi khi hơi thấy váng đầu hoặc ngứa vùng kín. Nhưng khi đi khám thì cả hai đã chính thức trở thành “nạn nhân” của huyết trắng.
Xã hội ngày một phát triển, chuyện chị em bê việc về nhà, thức khuya giải quyết công chuyện ngày càng trở nên phổ biến. Song thực tế cho thấy, ít chị em biết rằng, thức khuya là một trong những nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe (cơ thể mệt mỏi, sa sút tinh thần, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, chóng mặt, nhức đầu..), ảnh hưởng đến cơ chế sinh học cũng như sức khỏe sinh sản. Ngoài viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm âm đạo thì huyết trắng là một trong những bệnh chị em dễ mắc phải do thức khuya.
Có ngày… bị bệnh Theo các chuyên gia y tế, thức khuya thường xuyên, dù là với mục đích gì đi chăng nữa cũng đều có thể gây ra rối loạn nội tiết tố. Bên cạnh đó, khi thức khuya, sức đề kháng của chị em bị suy giảm đáng kể đã vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại xâm nhập, sinh sôi mạnh mẽ, tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi và làm mất sự cân bằng trong môi trường âm đạo. Những tác nhân này, chính là thủ phạm gây ra bệnh huyết trắng (khí hư).
Thức đêm nhiều là con đường ngắn nhất của bệnh huyết trắng
Huyết trắng thường phát triển âm ỉ ở những giai đoạn đầu, do vậy dù thức khuya liên tục nhưng chị em sẽ vẫn cảm thấy khỏe mạnh bình thường. Nhiều chị chỉ vô tình phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe hoặc bị trục trặc trong quan hệ vợ chồng.
Dấu hiệu đầu tiên khi bị huyết trắng chị em có thể nhận thấy là lượng khí hư ra nhiều hơn, vùng kín bị ẩm ướt, gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Thời gian sau, bệnh sẽ xuất hiện thêm dấu hiệu như: huyết trắng có mùi hôi, ngứa rát, chuyển sang màu vàng, xanh… Huyết trắng càng để lâu, càng được đà “lấn tới” và gây hậu họa. Chị em sẽ dễ bị sảy thai, sinh non, thậm chí là bị “truất quyền” làm mẹ nếu tỏ ra chủ quan, lơ là với huyết trắng.
Để bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng ngừa huyết trắng, chị em nên rèn thói quen ăn uống, sinh hoạt điều độ, giữ gìn vệ sinh “vùng kín” sạch sẽ, đi ngủ sớm (trước 11 giờ), tạo tâm trạng thoải mái và tích cực luyện tập thể dục thể thao. Bên cạnh đó, chị em nên tạo cho mình thói quen đi khám sức khỏe định kì 6 tháng/lần.
Ngoài ra, trong hỗ trợ điều trị bệnh huyết trắng, sử dụng thêm sản phẩm thảo dược được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với các thành phần: Khiếm thực, Bạch truật, Đẳng sâm, Bán hạ chế, Kim anh… là rất cần thiết. Sản phẩm trên không chỉ phù hợp với người bị huyết trắng ở nhiều độ tuổi mà còn mang lại hiệu quả cao, được đông đảo chị em tin dùng.
|
Hoàng Tố Nữ được chiết xuất từ một số loại thảo dược thiên nhiên như: Khiếm thực, Bạch truật, Đẳng sâm, Bán hạ chế, Kim anh. Hoàng Tố Nữ giúp hỗ trợ điều trị khí hư (huyết trắng) bệnh lý ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh.
Hoàng Tố Nữ thích hợp cho những phụ nữ bị khí hư do các nguyên nhân: Nhiễm trùng, bị nấm, trùng roi, viêm niêm mạc cổ tử cung và tử cung, viêm phần phụ…Điện thoại tư vấn: 1900 6033.Hoặc truy cập website: www.hoathienphu.com.vn Số GPQC: 658/2010/TNQC-ATTP. Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. |
Hoàng Tố Nữ - Giải pháp hiệu quả cho bệnh huyết trắng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận