25/04/2010 21:21 GMT+7

CSGT đánh người bị thương?

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Một nhân viên bảo vệ đã bị hai cảnh sát rượt đuổi và theo chứng kiến của một số người dân thì hai cảnh sát này còn đánh nạn nhân bị thương.

8Sxuj0AQ.jpgPhóng to

Anh Nam đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh (ảnh chụp tối 24-4) - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Sáng 25-4, thượng tá Phạm Xuân Nghị, Phó trưởng Công an Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết hai cảnh sát viên rượt đuổi anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty TNHH một thành viên DFC Nha Trang (Tổng kho DFC Vĩnh Phương) là thượng sĩ Vũ Văn Duy, thuộc đội CSGT Công an Diên Khánh và Nguyễn Trọng Hiếu, công an viên xã Diên Phú.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19g ngày 24-4, trên quốc lộ 1A (đoạn đi qua xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang). Một số người dân vùng giáp ranh giữa xã Diên Phú, huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang đã chứng kiến cảnh một môtô của cảnh sát giao thông Công an Diên Khánh rượt đuổi theo xe máy do anh Huỳnh Tấn Nam điều khiển.

Anh Huỳnh Tiến Hùng, nhân viên bảo vệ tại Tổng kho DFC Vĩnh Phương, người chứng kiến cho biết: “Trên xe môtô CSGT có hai người, khi đến đoạn đối diện với tổng kho DFC Vĩnh Phương, họ ép xe máy tấp vô lề, người ngồi sau môtô dùng đùi cui đánh vào lưng anh thanh niên đi xe máy làm anh ấy đổ gục xuống. Hai CSGT đã bước xuống xe và đá vào người anh ấy. Sau khi bị người dân phát hiện và la lớn tiếng hai cảnh sát lên xe mô tô bỏ chạy”.

Hiện nạn nhân điều trị tại Khoa ngoại cột sống, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Sau 3 lần chụp CT, bệnh viện cho biết bệnh nhân bị lún xương thái dương phải; vỡ xương bướm cung gò má phải; dập tủy ngang mức C6 - C7; tổn thương đứt dây chằng dọc trước ngang mức C6 - C7; phù mề mô mềm trước cột sống và phía sau ngang mức C6 - C7… Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Phó Giám đốc bệnh viện cũng cho biết Nam bị chấn thương nặng đốt sống cổ, lún xương thái dương phải…

Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng C.A huyện Diên Khánh cho biết đơn vị đang cho làm bản tường trình và không bố trí công tác tuần tra giao thông đối với thượng sĩ Duy. Sau vụ việc, hai người có biểu hiện hoảng loạn. Cảnh sát điều tra đang lấy lời khai của họ, nhưng chưa ai nhận đã đánh anh Nam.

Ngay tối 24-4, công an huyện cử cán bộ xuống hiện trường xác minh và lên Bệnh viện tỉnh, cùng gia đình lo cứu chữa anh Nam.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên