
Sau khi giành Siêu cúp Anh một ngày, Crystal Palace đón nhận tin buồn - Ảnh: REUTERS
Vào tháng trước, Ủy ban Kiểm soát Tài chính CLB (CFCB) của UEFA đã ra quyết định rằng Crystal Palace có mối liên hệ quá chặt chẽ với Lyon và đã vi phạm quy định về sở hữu đa câu lạc bộ.
Theo đó, doanh nhân người Mỹ John Textor, thông qua Eagle Football Holdings Limited, nắm quyền kiểm soát Lyon và sở hữu tới 43,9% cổ phần của Crystal Palace. Mặc dù đội bóng Ngoại hạng Anh khẳng định Textor không can thiệp vào hoạt động của CLB, nhưng UEFA cấm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nắm trên 30% cổ phần ở hơn một CLB tham dự cùng một giải đấu châu Âu.
Crystal Palace đã kháng cáo lên CAS với ba luận điểm chính: quyết định của CFCB là bất công, Lyon và Nottingham Forest không xứng đáng được đôn lên. Tuy nhiên cả ba lập luận này đều bị bác bỏ.
Với phán quyết này, Nottingham Forest trở thành đội hưởng lợi trực tiếp khi được đôn từ Conference League lên thi đấu tại Europa League. Trong khi đó, Crystal Palace sẽ phải đá vòng play-off Conference League vào cuối tháng, đối đầu với đội thua trong cặp Fredrikstad - FC Midtjylland.
Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Steve Parish bày tỏ sự thất vọng nhưng vẫn khẳng định sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo. “Nếu không đạt được kết quả như mong muốn, chúng tôi sẽ xem xét những giải pháp khác”, ông cho biết.

Crystal Palace sẽ chơi tại Conference League thay vì Europa League - Ảnh: REUTERS
Mấu chốt của vấn đề nằm ở việc UEFA đã siết chặt quy định MCO, yêu cầu các CLB tuân thủ trước ngày 1-3, thay vì ngày 3-6 như trước đây. Mặc dù John Textor đã bán cổ phần của mình tại Crystal Palace vào tháng trước, UEFA vẫn đánh giá dựa trên tình trạng sở hữu tính đến ngày 1-3, thời điểm ông vẫn còn ảnh hưởng tại cả hai đội.
Phán quyết của CAS cũng khẳng định rằng quy định của UEFA rõ ràng và không có ngoại lệ. Tình huống của Crystal Palace tương tự với Drogheda United (Ireland), đội cũng bị loại khỏi Conference League vì xung đột sở hữu và đã thất bại khi kháng cáo lên CAS, tạo ra một tiền lệ bất lợi cho đội bóng nước Anh. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý bóng đá đang có xu hướng siết chặt quy định về sở hữu nhiều CLB hơn bao giờ hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận