16/12/2020 10:38 GMT+7

Cristiano Ronaldo muốn bỏ sân cỏ sang đấm bốc?

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Hôm 16-12, ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo có buổi luyện võ với nhà vô địch quyền anh thế giới Gennady Golovkin và anh khẳng định bản thân thích xem đấm bốc hơn là bóng đá.

Cristiano Ronaldo thừa nhận anh thích xem quyền anh hoặc đấu võ tự do hơn là xem bóng đá - Nguồn: The Sun

Trong buổi tập luyện võ thuật với tay đấm người Kazakhstan Gennady Golovkin (đang giữ 2 đai vô địch thế giới hạng trung của IBO và IBF), Ronaldo thừa nhận anh rất thích đấu võ, thường xuyên xem các trận đấu trên truyền hình.

Ronaldo nói với kênh truyền hình Marca (Tây Ban Nha): "Chơi bóng đá là cảm xúc của tôi, nhưng tôi thích xem những môn thể thao khác trên truyền hình. Nếu phải lựa chọn giữa xem bóng đá, quyền anh và đấu võ UFC thì tôi sẽ chọn xem quyền anh và đấu võ UFC".

Ngôi sao 35 tuổi này cũng có những so sánh khá thú vị giữa bóng đá với võ thuật. Ronaldo nói: "Khi tôi sút một quả bóng, giống như khi võ sĩ tung ra một cú đấm, đòi hỏi phải có kỹ thuật và sức mạnh để hạ đối thủ".

Ronaldo còn tiết lộ thêm là anh từng được một huấn luyện viên quyền anh tiếp xúc mời đánh võ. Ronaldo nói: "Khi tôi còn ở Manchester United, một huấn luyện viên đã đến với tôi. Tôi nghĩ rằng luyện tập quyền anh rất hữu ích cho bóng đá vì nó giúp bạn rèn luyện các giác quan và bạn học cách di chuyển. Mùa hè năm ngoái, tôi đã có cuộc trò chuyện với võ sĩ Anthony Joshua".

Trước những tuyên bố của Ronaldo, mọi người nghi ngờ phải chăng ngôi sao người Bồ Đào Nha dự định bỏ sân cỏ sang đấu võ? Ronaldo đã thẳng thừng bác bỏ khả năng này vì hiện tại anh đã 35 tuổi, dường như là quá trễ để bắt đầu con đường đánh võ chuyên nghiệp.

Nhưng Ronaldo khẳng định anh sẽ nỗ lực tập luyện võ thuật để có thể giữ vững phong độ càng lâu càng tốt. Ronaldo: "Mọi người sẽ nhìn tôi và nói: Ronaldo là một cầu thủ phi thường nhưng giờ anh ấy đã chậm chạp. Tôi không muốn điều đó.

Trong thể thao, bạn có thể đạt được sự trưởng thành một lần nữa dù bao nhiêu tuổi. Hãy nhìn Roger Federer trong môn quần vợt. Anh ấy đã 37 hoặc 38 tuổi và vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, và trong quyền anh cũng vậy".

Có lẽ nhờ kiên trì tập luyện và không ngừng học võ nên Ronaldo luôn giữ được phong độ rất ấn tượng. Ở mùa giải trước, Ronaldo đã ghi 37 bàn thắng trong 46 trận ra sân cho Juventus và mùa này anh đã ghi 14 bàn trong 11 trận. Đây là chiến tích rất đáng nể cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 36, cái tuổi mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã về hưu.

Điểm tin thể thao sáng 15-12: Messi, Ronaldo, Pele, Maradona vào Điểm tin thể thao sáng 15-12: Messi, Ronaldo, Pele, Maradona vào 'Đội hình Quả bóng vàng trong mơ'

TTO - Tạp chí France Football công bố "Đội hình Quả bóng vàng trong mơ", chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc chỉ trích các CLB "đốt tiền",... là những tin chính trong điểm tin thể thao sáng 15-12.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên