![]() |
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đi thăm một nhà máy - Ảnh: Foxnews |
Thỏa thuận được ký ở Bình Nhưỡng ngày 20-12-2010 sau khi bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng vì vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong ở Hàn Quốc. Hợp đồng đó đã được khẳng định khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm Washington trong tuần này.
Chính quyền Mỹ nói họ đã biết về khoản đầu tư của Trung Quốc nhưng nói rằng các dự án trước đó chưa đi đến đâu. Văn bản đầu tư trên được ký giữa Công ty Shangdi Guanqun và Tập đoàn đầu tư và phát triển Triều Tiên. Han, một trợ lý giám đốc của Shangdi Guanqun, nói công ty đã nhắm đến khu công nghiệp Rason với các hạng mục đổi mới cơ sở hạ tầng, xây nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, làm đường… trong 2-10 năm nữa. Công ty này đang chờ phê duyệt của Chính phủ CHDCND Triều Tiên và Bộ Thương mại Trung Quốc.
Trước đó, Hãng tin Yonhap cho biết GDP của CHDCND Triều Tiên vào khoảng 25 tỉ USD năm 2009 nhưng họ đã dành gần 9 tỉ USD cho quân sự.
Bình Nhưỡng đề nghị xuất khẩu lao động sang Trung Quốc?
Hãng tin Yonhap ngày 19-1 cho biết CHDCND Triều Tiên vừa đề nghị gửi 2.000 lao động nữ sang làm việc tại các nhà máy cán gỗ ở miền đông bắc Trung Quốc để tăng cường quan hệ hợp tác. Nguồn tin của Yonhap nói đề nghị này được đưa ra khi tổng lãnh sự Ri Ki Bom của CHDCND Triều Tiên hội đàm với chủ tịch thành phố Mẫu Đơn Dương hôm 7-1. Hai bên đã thảo luận tích cực và đồng ý hợp tác các vấn đề kinh tế.
Nếu đề nghị trên được chấp thuận, các nữ công nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ làm việc tại những cơ sở cán gỗ.
Yonhap cho hay kể từ tháng 8-2010, khi lãnh đạo Kim Jong Il đến thăm vùng đông bắc Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đã tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế. Trong cuộc gặp gỡ đó, Bình Nhưỡng cũng đề nghị Bắc Kinh xây dựng một nhà máy chế biến ngô tại CHDCND Triều Tiên để Trung Quốc nhận về than và các kim loại.
CHDCND Triều Tiên từng xuất khẩu lao động sang Trung Quốc và Nga, chủ yếu làm các công việc lao động nặng nhọc.
Hàn Quốc kiên quyết hạn chế trao đổi thương mại tự do với Bình Nhưỡng Yonhap ngày 19-1 đưa tin Hàn Quốc đang tổ chức điều tra khoảng 10 công ty bị buộc tội nhập khẩu hàng hóa của CHDCND Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm giao thương hồi năm 2010 sau vụ chìm tàu chiến Cheonan. Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Jong Joo, cho biết các cơ quan chức năng đang thẩm vấn những công ty này. Hàng hóa họ nhập khẩu chủ yếu là hải sản, nấm và một số sản phẩm khác từ Triều Tiên thông qua đường Trung Quốc. Trong khi đó, các công ty trên cho rằng họ tưởng đó là hàng hóa có nguồn gốc Trung Quốc. Bà Lee cho hay Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch trấn áp hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Triều Tiên vào tháng tới để tăng cường lệnh cấm giao thương tự do hai miền. Quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn căng thẳng sau vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3-2010 làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong tháng 11-2010 làm 4 người chết. Dù Bình Nhưỡng đang kêu gọi Seoul đàm phán, chính quyền của tổng thống Lee Myung Bak vẫn kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất tại tổ hợp công nghiệp chung tại Kaesong vẫn được phép diễn ra và đây là lý do khiến việc vận chuyển hàng hóa giữa hai miền đạt mức kỷ lục trong năm 2010 bất chấp căng thẳng trên bán đảo. Tổng giá trị trao đổi hàng hóa liên biên giới đạt 1,91 tỉ USD, tăng 13,9% so với con số 1,68 tỉ USD năm 2009. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận