Đó là khẳng định của tổng giám đốc Công ty Gemadept Phạm Tiến Tịnh trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận và báo cáo Thủ tướng về những sai phạm tại đơn vị này (xem Tuổi Trẻ ngày 9-8).
Theo tổng giám đốc Phạm Tiến Tịnh, Công ty Gemadept được Chính phủ cho phép chuyển thành công ty cổ phần từ 1-7-1993, nhưng mãi tới 26-2-1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới thông qua pháp lệnh cán bộ, công chức.
Đáng lưu ý, tại thời điểm thành lập Gemadept, theo ông Tịnh “không có qui định nào cấm lãnh đạo doanh nghiệp mua cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp”.
Xung quanh việc Gemadept dùng hơn 9 tỉ đồng từ quĩ của đơn vị để “thưởng” cho nhiều người ngoài công ty, trong đó có một số cá nhân ở cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính), ông Phạm Tiến Tịnh cho rằng đây là quĩ khen thưởng, phúc lợi của công ty, thuộc quyền sở hữu của tập thể người lao động trong đơn vị. Gemadept có quyền thưởng cho những người nào có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận