
Lãnh đạo EVNGENCO3 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Theo kế hoạch, công trình đại tu tổ máy S1 diễn ra trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1-8. Đây là đợt đại tu đầu tiên kể từ khi tổ máy được đưa vào vận hành thương mại, nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu suất trong chu kỳ vận hành tiếp theo.
Với hơn 1.300 hạng mục thuộc các hệ thống cơ, điện và điều khiển, công trình sẽ huy động thêm nguồn lực dùng chung từ các Phân xưởng sửa chữa Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương để đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tuấn - giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương - cho biết công ty đã hoàn tất công tác mua sắm vật tư theo kế hoạch và sẵn sàng phối hợp EPS đại tu tổ máy S1.
Ông Dương Văn Lễ - phó giám đốc Công ty EPS - cho biết công tác chuẩn bị và rà soát phương án kỹ thuật đại tu tổ máy S1 đang được hai đơn vị triển khai đồng bộ và kỹ lưỡng.
Các nội dung trọng tâm như tổ chức nhân lực, kiểm tra thiết bị máy móc đo lường, thử nghiệm, xây dựng và cập nhật phương án kỹ thuật đều được thực hiện theo đúng tiến độ. Nhiều hạng mục vật tư đã được EPS chủ động gia công từ sớm, như: bơm tuần hoàn, bơm nước ngưng, bơm cấp nước, các tấm chèn cho bộ sấy không khí….

Nhà máy Mông Dương 1
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNGENCO3 Lê Văn Danh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa EPS và Công ty Nhiệt điện Mông Dương trong công tác chuẩn bị đại tu tổ máy S1.
Đồng thời yêu cầu hai đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ công trình.

Ông Lê Văn Danh - tổng giám đốc EVNGENCO3 (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra thực tế công tác sản xuất điện và chuẩn bị đại tu tổ máy S1
Bên cạnh đó, trong các tháng cuối năm 2025, ông Lê Văn Danh yêu cầu hai đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo độ khả dụng tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhanh phương thức huy động, vận hành tin cậy, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, cũng như toàn Tổng công ty Phát điện 3 trong năm 2025.
Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương, tính đến hết tháng 6-2025, công ty đã sản xuất hơn 3,512 tỉ kWh, đạt 48,77% kế hoạch năm. Lũy kế sản lượng phát điện từ khi vận hành đến nay đã vượt 60 tỉ kWh, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Đặc biệt, trong các giai đoạn cao điểm như dịp lễ 30-4 - 1-5 và đợt nắng nóng kéo dài, các tổ máy luôn duy trì độ khả dụng cao, đáp ứng tốt nhu cầu huy động của hệ thống điện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận