03/11/2022 15:37 GMT+7

Công ty 'dán xả bậy' bị kiểm tra nhưng giám đốc không có mặt

CHÂU TUẤN - THẢO LÊ
CHÂU TUẤN - THẢO LÊ

TTO - Sau những thông tin trong loạt bài điều tra của Tuổi Trẻ “từ dán quảng cáo bậy đến lừa hút hầm cầu”, cơ quan chức năng đã hai lần đến kiểm tra một công ty liên quan. Tuy nhiên, giám đốc công ty không có mặt.

Công ty dán xả bậy bị kiểm tra nhưng giám đốc không có mặt - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra khu đất trống ở đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - cho biết sau loạt bài điều tra của báo Tuổi Trẻ từ quảng cáo bậy đến lừa hút hầm cầu, đoàn công tác của UBND phường đã hai lần đến Công ty TNHH công nghệ Sài Gòn Group (ở đường 48, khu phố 6) để làm việc. Tuy nhiên, cả hai lần, ông Nguyễn Văn Thành (giám đốc) đều vắng mặt.

Theo thông tin từ người nhà, trao đổi qua điện thoại với ông Thành, ông này cho biết hiện đang làm việc tại tỉnh khác, sẽ thu xếp thời gian để về làm việc với các cơ quan chức năng.

Ông Tuấn cho biết thêm, UBND phường cũng đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức đến kiểm tra tại khu đất trống ở đường Kha Vạn Cân (nơi xe hút hầm cầu của Công ty TNHH công nghệ Sài Gòn Group xả thải).

Quá trình kiểm tra cho thấy tại khu vực nhà bỏ hoang (thuộc khu đất trên) có lớp bùn sình (dạng lỏng) nghi là chất thải từ hầm cầu. Bước đầu, bảo vệ của khu đất này tường trình có hai lần cho xe vào đổ đất và bùn, mỗi lần một xe. Bảo vệ không nhớ rõ biển số xe và người lái, không biết người đổ thải.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường chung, Công ty cổ phần Nông hải sản súc sản Sài Gòn (chủ khu đất) cam kết trong hai ngày sẽ thuê các công ty có chức năng hút toàn bộ bùn thải đi xử lý, trả lại hiện trạng ban đầu, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với bảo vệ khu đất.

"Trong quá trình công ty hút bùn, dọn dẹp tại khu đất thì UBND phường cũng sẽ có mặt để giám sát và tính toán khối lượng chất thải đã bị đổ bậy ra môi trường", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 31-10, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH công nghệ Sài Gòn Group hành vi treo, dán các sản phẩm quảng cáo trên cột điện với số tiền 3 triệu đồng và yêu cầu công ty này chấm dứt hành vi vi phạm.

Tổ chức phiên giải trình

Nói về vấn nạn dán bậy đang hoành hành nhiều nơi, ông Cao Thanh Bình - trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM - cho biết sẽ tham mưu cho Thường trực HĐND TP về kế hoạch tổ chức phiên giải trình (dự kiến ngày 25-11) cho các sở ngành, các đơn vị có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.

Phiên giải trình này sẽ đánh giá thực trạng và những bất cập trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP. Đưa ra các đề nghị về các vấn đề mà đại biểu, cử tri rất quan tâm, như rao vặt bằng tờ rơi tại các ngã tư, dán bậy tại các trụ điện, nhà dân.

Đặc biệt, vừa qua báo Tuổi Trẻ đã có tuyến bài phóng sự điều tra ấn tượng, phản ánh từ khi các tờ quảng cáo được dán bậy cho đến những mặt trái sau đó là vấn đề lừa đảo khối lượng chất thải rồi xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý...

"Phải đến bước là xử lý mạnh tay bởi chúng ta đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng số này cố tình không chấp hành thì phải xử lý thật nặng. Thậm chí là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để bảo vệ mỹ quan, trật tự đô thị, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng", ông Bình nhấn mạnh.

Điều tra thâm nhập Điều tra thâm nhập 'lò' dán bậy - Kỳ 1: Theo chân 'thợ' dán quảng cáo lôi kéo khách hàng

TTO - Trong “thế giới dán bậy” hiếm có lĩnh vực nào qua mặt được dịch vụ hút hầm cầu giá rẻ. Các khu nhà trọ, trụ điện, bờ tường, thùng rác, ống nước… đều trở thành “ổ rác” cho các nhóm thay nhau “xả”.

CHÂU TUẤN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên