07/09/2011 05:10 GMT+7

Công ty chỉ hỗ trợ 50.000 đồng/bao thức ăn

THÀNH BẮC
THÀNH BẮC

TT - Hơn 7.000 con vịt đẻ của 18 hộ dân ở xã Nhị Bình (Châu Thành) và xã Phước Lập (Tân Phước, Tiền Giang) sử dụng thức ăn “Con cò” mã số C64 bị rụng lông, đẻ trứng nhỏ và bị dị hình, sản lượng trứng bị giảm.

Ông Phạm Ngọc Điệp (xã Phước Lập, huyện Tân Phước) kể ông có 850 con vịt đẻ, trung bình ông thu được 480 trứng/đêm, bán được hơn 2,8 triệu đồng. Thế nhưng từ tháng 5-2011, sau khi cho đàn vịt ăn thức ăn “Con cò” C64 thì chúng chỉ còn đẻ 280 trứng/đêm. Sau đó, ông Điệp thay đổi thức ăn khác thì đàn vịt dần phục hồi sản lượng trứng. Tuy nhiên có 300 con bị rụng lông, ốm nhom phải bán giá rẻ. Tương tự, đàn vịt 350 con của ông Phạm Văn Sanh (xã Nhị Bình) sau khi sử dụng thức ăn “Con cò” C64 cũng bị rụng lông gần hết, sản lượng trứng giảm hơn 2/3 khiến ông phải bán hết đàn vịt với giá rẻ như cho.

Giữa tháng 7-2011, các hộ dân nói trên đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng khiếu nại Công ty cổ phần Việt Pháp. Khi đó tổng thiệt hại đã lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Làm việc với tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Nhựt, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Pháp phụ trách phía Nam, cho biết vịt có triệu chứng như trên là do nguồn nước bị ô nhiễm; vịt nghi bị bệnh tụ huyết trùng, dịch tả và do virut BYD (gây giảm đẻ). Ngoài ra, ông Nhựt giải thích khi vận chuyển thức ăn bằng sà lan gặp thời tiết xấu khiến 2.520 tấn thức ăn hiệu “Con cò” C64 bị ướt.

Tuy nhiên tại cuộc họp mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang bác bỏ lập luận nói trên của lãnh đạo phía Công ty cổ phần Việt Pháp. Ông Cao Văn Hóa, phó giám đốc Sở NN&PTNT, nói: “Đến thời điểm này tỉnh Tiền Giang chưa xảy ra trường hợp vịt bị virut BYD như đại diện công ty giải thích”.

Cuối cùng, phía Công ty cổ phần Việt Pháp chỉ đồng ý hỗ trợ 18 hộ chăn nuôi nói trên theo mức 50.000 đồng/bao thức ăn, tính từ thời điểm tháng 5 đến giữa tháng 7-2011. Công ty này còn yêu cầu người chăn nuôi phải làm đơn xin phía công ty hỗ trợ bằng cách khuyến mãi, giảm giá do tình hình chăn nuôi khó khăn, là khách hàng trung thành với công ty (?). Trước yêu cầu này của Công ty cổ phần Việt Pháp, ông Cao Văn Hóa yêu cầu công ty phải tiếp tục thương lượng với người dân. Nếu sau ngày 15-9 hai bên không thỏa thuận được thì có khả năng sẽ đưa vụ việc này ra tòa án giải quyết.

Ngày 5-9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết công ty nhận khuyết điểm về việc sà lan chở thức ăn bị ướt, nhưng chất lượng thức ăn vẫn đảm bảo nên công ty không thể bồi thường được. Tới đây công ty sẽ tiếp tục thương lượng với 18 hộ dân nói trên để giải quyết vụ này. Nếu không thỏa thuận được thì đưa ra tòa án giải quyết.

THÀNH BẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên