05/10/2012 05:06 GMT+7

Công trình gây ngập khu dân cư?

SƠN LÂM - QUỐC DUY
SƠN LÂM - QUỐC DUY

TT - Hai tuần qua, những hộ dân ở hẻm 995 Hậu Giang, tổ 92, khu phố 6, P.11, Q.6 (TP.HCM) phải sống trong tình trạng nước ngập lênh láng, tràn cả vào nhà.

Người dân ở đây cho biết hẻm ngập là do việc thi công các công trình phụ của chung cư An Phú ở kế bên gây nghẹt cống xả chung của hẻm khiến nước mưa không thể rút được.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cả một đoạn đường Hậu Giang đi ngang công trình này cũng luôn trong tình trạng bị ngập, các miệng cống xả ở đây có hiện tượng bị nghẹt khiến nước không rút được.

UcC4qdEJ.jpgPhóng to
Hẻm 995 Hậu Giang ngập lênh láng - Ảnh: S.L.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, chủ tịch UBND P.11, cho biết: “Phường đã phối hợp cùng thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường TP kiểm tra hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư công trình phải nạo vét sạch các hệ thống cống xả đi qua phạm vi công trình. Tuy nhiên hiện nay mưa nhiều, triều cường nên phường chưa thể kết luận việc ngập nước là hoàn toàn do việc thi công các công trình phụ của chung cư được”.

* Từ đầu mùa mưa đến nay, hẻm 567 Lê Văn Khương thuộc khu phố 5, P. Hiệp Thành, Q.12. (TP.HCM) thường xuyên ngập nặng, nhiều ổ voi choán hết cả mặt đường. Theo người dân ở đây, hẻm này bị cày nát do xe tải của nhiều doanh nghiệp trong hẻm chở hàng ra vào.

Hiện nay phường đang giặm vá đường này và vận động các doanh nghiệp trong khu vực trên đóng góp để sửa đường - ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch UBND P.Hiệp Thành, cho biết.

Cả tuần mới gom rác

yXtlxmNb.jpgPhóng to
Rác thải dồn ứ lâu ngày lấp một đoạn dài mé sông cặp chợ cá thị trấn Cái Nước - Ảnh: Đ.T.

Chuyện này xảy ra ở chợ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau) khiến bãi rác tự phát to đùng nằm ngay hông nhà lồng chợ bốc mùi.

Ngày 2-10, tiểu thương trong nhà lồng chợ cho biết bãi rác tồn tại nhiều năm nay. Ban đầu được thu gom thường xuyên nhưng về sau cách vài ngày mới có người đến dọn rác. Chị Kim Thúy Hằng, một tiểu thương có quầy tạp hóa cạnh bãi rác, bức xúc: “Bên hông mặt tiền nhà lồng chợ mà mấy ổng để thùng rác, mạnh ai nấy đổ nhưng không có người gom, lâu ngày bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe và buôn bán cũng ế ẩm”.

Ngoài bãi rác bên hông nhà lồng, quanh khu vực chợ thị trấn Cái Nước rác thải vứt bề bộn khắp nơi, nhiều nhất là khu vực cặp mé sông phía sau chợ bán thịt, cá, rau cải... Một số chủ ghe rau quả, trái cây đậu phía sau chợ cá cho biết rác nhiều quá không có nơi chứa nên nhiều hộ buôn bán tuôn rác xuống cặp mé sông, lâu ngày rác lấp cao gần bằng mặt nhà sàn, bồi ra khúc sông một khoảng cách khá dài.

Còn tại con đường bêtông ngay trung tâm chợ thị trấn Cái Nước, rác thải được hộ buôn bán gom lại, chất thành đống cao gần bằng đầu người lấn chiếm lòng lề đường. Ông Trần Tấn Phước, một cựu chiến binh ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, bức xúc: “Nhiều lần đi họp tôi phản ảnh chuyện thu gom rác chậm trễ nhưng chính quyền thị trấn nói trách nhiệm của phía khóm 1 (chợ thị trấn Cái Nước thuộc khu vực khóm 1). Tôi phản ảnh với khóm 1 thì chính quyền khóm nói chuyện hôi thối thuộc về mấy ông môi trường. Đẩy qua đẩy lại rồi không ai xử lý hết”.

Ngày 3-10, ông Trần Tứ Cường, phó ban nhân dân khóm 1, xác nhận có việc chậm gom rác như người dân phản ảnh. Theo ông Cường, đơn vị gom rác cho rằng để xảy ra việc này là do xe vận chuyển rác bị hư, bãi rác quá tải, mùa mưa không ủi rác lên cao được. Phía khóm nhiều lần phản ảnh bức xúc của người dân, tiểu thương lên UBND thị trấn Cái Nước nhưng đến nay việc chậm gom rác vẫn tái diễn liên tục, có khi kéo dài cả chục ngày.

Việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn thị trấn Cái Nước do Hợp tác xã Tân Tiến đảm nhận. Chỉ riêng khu chợ nói trên có khoảng 1.000 tiểu thương, hộ kinh doanh lớn nhỏ. Mỗi tháng hộ kinh doanh đóng tiền thu gom rác từ 10.000-30.000 đồng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, phó chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, cho biết thị trấn nhiều lần mời đơn vị thu gom rác lên làm việc. Đại diện đơn vị này đã viết biên bản cam kết khắc phục, chấn chỉnh nhưng tình trạng chậm thu gom rác vẫn tái đi tái lại nhiều lần. Phía khóm 1 cũng vận động người dân ý thức bỏ rác đúng nơi quy định. Về lâu dài, thị trấn đề đạt với cấp trên phương án cắt công việc của Hợp tác xã Tân Tiến, giao lại cho Ban quản lý giao thông thủy bộ và đô thị huyện đảm nhận thu gom, xử lý rác. Hiện đơn vị này đang có tờ trình cấp trên xin kinh phí mua máy móc, thiết bị chuyên dụng, tuyển nguồn lao động phục vụ việc thu gom rác sắp tới.

* Dân chờ nhận tiền bồi thường. Đó là người dân ở ấp Nhị Tân 2, xã Tân Sơn Nhì, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Theo bà con, chính quyền thông báo ấp Nhị Tân 2 sẽ giải tỏa để làm dự án khu đô thị Đại học Quốc tế nhưng đã lâu không thấy Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn cho biết dự án khu đô thị Đại học Quốc tế (thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc TP) rộng 860ha đã được UBND TP cấp giấy phép đầu tư, ảnh hưởng đến gần 600 hộ dân. Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án này do Khu quản lý Tây Bắc TP và UBND huyện Hóc Môn thực hiện. UBND huyện đang điều tra, thu thập hồ sơ pháp lý về việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trong diện tích dự án để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi UBND huyện Hóc Môn phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thì UBND xã sẽ công khai cho người dân biết, sau đó tiến hành bồi thường cho người dân. Hiện chưa dự kiến được thời gian hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng vì UBND huyện Hóc Môn đang xin ý kiến của UBND TP một số nội dung cụ thể. (K.YÊN)

* Giải tán lớp học sau ba tuần mở lớp. Một số phụ huynh học sinh lớp 10A2 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) phản ảnh: “Đầu năm học này ban giám hiệu nhà trường tổ chức thi để chọn ra lớp 10A2 gồm các học sinh giỏi các môn toán, lý, hóa, sinh để đào tạo đi thi cấp TP, khu vực. Tuy nhiên, mới học được ba tuần thì nhà trường giải tán lớp học để trả các em về lớp cũ khiến tâm lý học sinh bị xáo trộn rất nhiều”.

Bà Cao Thị Ngọc Hà, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, giải thích: quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên do Bộ GD-ĐT ban hành, có nêu trong trường chuyên có các lớp: lớp một môn chuyên, lớp có nhiều lĩnh vực chuyên và lớp không chuyên. Theo cách hiểu của trường, lớp có nhiều lĩnh vực chuyên là lớp ghép nhiều môn chuyên lại với nhau nên trường làm đề nghị lên Sở GD-ĐT và được sở duyệt cho mở lớp này. Sau đó, sở hỏi ý kiến bộ thì được bộ trả lời cách hiểu như thế là không chính xác, cần điều chỉnh nên sở có công văn đề nghị trường ngưng tổ chức lớp này.

“Về việc giải tán lớp, nhà trường đã họp các phụ huynh lớp 10A2, tất cả đều thống nhất theo sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Việc giải tán lớp cũng không làm xáo trộn nhiều đến việc học của học sinh...” - bà Hà nói. (THANH XUÂN)

SƠN LÂM - QUỐC DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên