21/12/2009 04:07 GMT+7

Công nhân viên, giảng viên ĐH Ngân hàng TP.HCM yêu cầu trường phải kiểm toán

L.M.
L.M.

TT - Sáng 20-12, ban giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có buổi đối thoại hơn ba giờ với khoảng 100 cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên nhà trường. Đây là những người đồng loạt ký tên vào đơn kiến nghị gửi Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường trình bày những vấn đề bức xúc.

Tại buổi trao đổi, sau khi nghe phó hiệu trưởng trình bày, giải đáp những kiến nghị, một số ý kiến bày tỏ sự không đồng tình. Thậm chí có ý kiến cho rằng quy chế tài chính hiện hành tạo cơ hội để tạo ra thu nhập bất chính.

Một cán bộ trình bày có nguồn tin cho rằng ban giám hiệu và một số lãnh đạo phòng ban đã có sự chia chác dịp tết 2009 với số tiền 100-600 triệu đồng/người. Thậm chí có trưởng phòng lĩnh lương hằng tháng 98 triệu đồng dù người này đang đi học ở nước ngoài hơn một năm nay.

Rất nhiều ý kiến đề xuất nhà trường phải tiến hành kiểm toán nội bộ và công khai toàn bộ thu nhập của cán bộ công nhân viên, để xác nhận mức độ chênh lệch thu nhập và nguyên nhân của sự chênh lệch này.

Lãnh đạo nhà trường hứa ghi nhận đóng góp và sẽ điều chỉnh khi soạn thảo quy chế thu chi tài chính mới.

L.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên