Tag: công du

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Thổ Nhĩ Kỳ

21h20 ngày 28-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã tới sân bay quốc tế Esenboga, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ coi trọng tiềm lực của Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở màn triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngoại trưởng Canada công du Đông Nam Á, tới Việt Nam

TTO - Từ ngày 9 tới 14-4, Ngoại trưởng Canada, bà Mélanie Joly thực hiện chuyến công du Indonesia và Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN.

Tổng thống Biden sắp có chuyến công du châu Á đầu tiên

TTO - Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có chuyến công du châu Á vào mùa xuân năm nay, trong đó có dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo nhóm "Tứ giác kim cương" ở Nhật Bản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Cuba, Mỹ

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Cuba và đến Mỹ dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trước khi có một số hoạt động song phương tại Mỹ.

8 ngày đưa Mỹ trở lại châu Âu của ông Biden

TTO - Trước chuyến công du dài 8 ngày, chính Tổng thống Biden tiết lộ mục tiêu của ông là "củng cố liên minh, cho Nga và Trung Quốc thấy rõ (quan hệ giữa) Mỹ và châu Âu bền chặt". Tuy nhiên, thách thức đang chờ ông phía trước.

Ngoại trưởng Trung Quốc công du Trung Đông, gửi thông điệp tới Mỹ

TTO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du ở Saudi Arabia và sẽ thăm 5 nước khác vào tuần tới. Một cựu đại sứ Trung Quốc tại Iran nói rằng Bắc Kinh muốn gửi thông điệp tới Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran.

Thủ tướng Nhật Suga có thể chọn Việt Nam cho chuyến công du đầu tiên

TTO - Đài NHK của Nhật Bản ngày 30-9 cho biết Thủ tướng Suga Yoshihide có thể thăm Việt Nam và Indonesia vào giữa tháng 10 này, vì đây là những nơi đã ổn định tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ấn Độ hứa mua hơn 3 tỉ USD vũ khí của Mỹ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa "khoe" hợp đồng bán vũ khí trị giá 3 tỉ USD trong chuyến công du Ấn Độ 3 ngày của ông. Ngoài ra, hai bên cũng đang xúc tiến đàm phán thỏa thuận thương mại song phương.

Bộ trưởng một năm ở nước ngoài 163 ngày, nên hiểu đó là gì?

TTO - Quanh chuyện cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng một năm ở nước ngoài 163 ngày, bạn đọc Nguyễn Ngọc Anh đề nghị cần sớm có câu trả lời: Những chuyến đi nước ngoài này có bình thường không? Họ đi công vụ hay 'tư vụ'?