12/04/2011 22:28 GMT+7

Cộng đồng người Việt tại Abidjan vẫn an toàn

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà, cộng đồng người Việt ở thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà vẫn an toàn, không ai bị thương hoặc bị cướp bóc.

Read this on Tuoitrenews.vn

Đại sứ quán đã khuyến cáo bà con tránh xa nơi có chiến sự hoặc những nơi tụ tập đông người để đề phòng nguy hiểm.

bZAGVoks.jpgPhóng to
Lực lượng trung thành với Tổng thống Alassane Ouattara tuần hành trên xe cách thành phố Abidjan 20km về phía bắc ngày 1-4 - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao giúp tìm người thân tại Bờ biển Ngà

Sau khi liên lạc được với các đầu mối của cộng đồng người Việt tại Abidjan, chiều 9-4, lực lượng của Pháp (Licorne) ở Bờ Biển Ngà đã đưa xe quân sự tới điểm hẹn đón được 8 người Việt đầu tiên đưa đi lánh nạn tại nơi an toàn.

Hiện nhóm này đã được đưa đến tạm trú tại nhà một người quen của cộng đồng nằm trong khu vực do lực lượng của Pháp kiểm soát.

Chiều 11-4, 5 người Việt khác cũng đã đến được chỗ lánh nạn của nhóm đầu tiên. Đại sứ quán nước ta đã tìm cách điện thoại tới một số gia đình người Việt ở khu vực không an toàn, khuyên bà con sớm thu xếp đi lánh nạn khi được lực lượng của Pháp đón.

Đối với một số trường hợp, do ở xa, sợ đi lại nguy hiểm nên chưa đến được điểm tập trung để lực lượng Pháp đưa đi lánh nạn, Đại sứ quán đã điện thoại động viên bà con tìm mọi cách đảm bảo an toàn tính mạng, giữ liên hệ với cộng đồng và giúp nhau tới nơi tập trung khi được lực lượng của Pháp thông báo.

Các nhân chứng cho biết ngày 12-4 có thể nghe thấy tiếng vũ khí hạng nặng ở hai quận tại thủ đô thương mại Abidjan của Bờ Biển Ngà một ngày sau khi cựu Tổng thống Laurent Gbagbo bị bắt giữ.

Người ta có thể nghe thấy tiếng vũ khí tại quận Plateau ở trung tâm thành phố và khu vực Cocody ở phía Bắc Abidjan, hai khu vực ủng hộ ông Gbagbo, khi lực lượng trung thành với Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassane Ouattara tìm cách khôi phục an ninh ở đô thị này sau 10 ngày giao tranh.

Cùng ngày, phát ngôn viên Alain Toussaint của ông Gbagbo cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Pháp tiến hành một cuộc đảo chính Bờ Biển Ngà thay cho ông Ouattara. Phát biểu với các phóng viên ở Pari, ông Toussaint nói: "Đó là một cuộc đảo chính không nhằm mục đích nào khác là kiểm soát các nguồn tài nguyên của Bờ Biển Ngà".

Pháp ngày 12-4 cũng thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ cả gói trị giá 400 triệu euro cho Bờ Biển Ngà để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp ở Abidjan. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde công bố gói viện trợ nói trên sau khi gặp người đồng cấp Bờ Biển Ngà Charles Koffi Diby ở Ndjamena một ngày sau khi lực lượng trung thành với ông Ouattara bắt giữ ông Gbagbo.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Francois Fillon khẳng định các lực lượng nước này không cần phải hiện diện lâu dài tại Bờ Biển Ngà.

Trong diễn biến liên quan, Liên hợp quốc cùng ngày đã bổ nhiệm một ủy ban bao gồm nhiều chuyên gia để điều tra những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở quốc gia Tây Phi này. Vitit Muntabhorn, giáo sư luật người Thái Lan từng là báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên giai đoạn 2004-2010, sẽ đứng đầu ủy ban này.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên