Tag: công chức, viên chức

TP.HCM tuyển được 3 viên chức đầu tiên từ sinh viên xuất sắc

Sau 5 năm thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, TP.HCM đã tuyển dụng được 3 viên chức đầu tiên.

Bộ Nội vụ đề xuất mỗi cán bộ có một mã định danh, cấp thẻ gắn chip

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, mỗi cán bộ sẽ có một mã định danh số in trên thẻ gắn chip. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì cán bộ phải đeo thẻ.

Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai trên 1.200 công chức, viên chức

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, từ năm 2020 đến tháng 6-2022 đã rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm trên 1.200 công chức, viên chức.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Phấn đấu có đội ngũ cán bộ, công chức phường xã vượt trội, xuất sắc

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đang xây dựng các đề án làm sao có đội ngũ cán bộ tiêu biểu, vượt trội, xuất sắc.

Sở GD-ĐT TP.HCM cấm công chức, viên chức đi nước ngoài do doanh nghiệp đài thọ

TTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài.

Giữ nhân tài cho khu vực nhà nước

TTO - Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức rời bỏ khu vực công trong gần ba năm qua gửi đi lời cảnh báo nghiêm túc cho khu vực công.

Thông tin 6.000 cán bộ nghỉ việc, Sở Nội vụ đính chính: 'Trong 2 năm rưỡi chứ không phải 6 tháng'

TTO - Ngày 14-8, Sở Nội vụ TP.HCM đã có thông tin đính chính liên quan thông tin 'mỗi tháng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM nghỉ việc' được nêu trong báo cáo của UBND TP.HCM gửi Bộ Nội vụ trước đó.

Từ vụ 'tiến sĩ cầu lông': Nhức nhối luận án tiến sĩ

TTO - Không phải đến nay luận án tiến sĩ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" mới khiến dư luận xôn xao! Nhiều năm nay, xã hội đã râm ran về các luận án tiến sĩ "không giúp ích gì cho cuộc sống".

Chưa đầy 1% cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

TTO - Bộ Nội vụ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm, chính sách tiền lương và thông tin về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

Bỏ quy định lái xe cho Bộ trưởng là công chức

TTO - Với đánh giá việc tuyển dụng, cơ chế tuyển dụng không rõ ràng, khó lựa chọn hình thức để lái xe thi tuyển làm công chức, Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đã thống nhất bỏ quy định lái xe bộ trưởng và tương đương là công chức.