03/04/2012 22:56 GMT+7

Công bố kết quả xét giải thưởng Hồ Chí Minh

H.HƯƠNG
H.HƯƠNG

TTO - Ngày 3-4, Bộ VH-TT&DL đã công bố kết quả của Hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong các lĩnh vực: điện ảnh, sân khấu, múa, âm nhạc và phát thanh truyền hình.

Danh sách này sẽ được đăng tải công khai trên website của Bộ VH-TT&DL trong 10 ngày để lấy ý kiến phản hồi của dư luận, sau đó sẽ được hoàn thiện và trình Thủ tướng xét trình Chủ tịch nước xét duyệt.

Theo đó, có 13 người có các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được Hội đồng cấp nhà nước xét đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật gồm: nhạc sĩ Mai Văn Chung, nhạc sĩ Phạm Tuyên, họa sĩ Nguyễn Gia Trí, NSND - đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, NSND - đạo diễn Dương Ngọc Đức, NSND Nguyễn Xuân Kim (tức Sỹ Tiến), nhà thơ Phạm Tiến Duật (Phạm Lâm), nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ, Định Trong Đoàn (nhà văn Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (nhà thơ Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (nhà văn Hồ Phương), Chu Bá Bình (nhà văn Đỗ Chu) và Lương Ngọc Huy (nhà văn Lê Văn Thảo).

130 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật được Hội đồng cấp nhà nước xét đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn đề nghị xét giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học và văn nghệ dân gian.

Hội đồng đã xem xét và đề xuất phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 74 nghệ sĩ và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho 356 nghệ sĩ trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, múa và phát thanh truyền hình.

H.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên