03/12/2014 15:37 GMT+7

Việt Nam xếp thứ 119 về tham nhũng năm 2014

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Hôm nay 3-12, Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã công bố bảng xếp hạng “Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2014” của 175 quốc gia. Việt Nam xếp thứ 119 với số điểm không đổi trong ba năm.

Tham nhũng là vấn nạn của nhiều nước hiện nay - Ảnh: PhotoXpress

Bảng xếp hạng này là báo cáo thường niên của TI - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Berlin (Đức). Bảng xếp hạng dựa trên thước đo là sự nhận thức của người dân, quan chức chính phủ ở quốc gia được khảo sát về vấn nạn tham nhũng.

Thang điểm đánh giá từ 0 (cho quốc gia có nhận thức thấp nhất) đến 100 (quốc gia minh bạch nhất).

Trong bảng xếp hạng năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ bị tuột hạng mạnh với điểm đánh giá từ 50 (năm 2013) xuống còn 45 do bê bối tham nhũng xảy ra (xếp thứ 64/175).

Đáng chú ý là Trung Quốc, mặc dù năm qua chính quyền Bắc Kinh đã mạnh tay điều tra các quan chức tham nhũng nhưng điểm đánh giá của nước này tuột 4 điểm từ 40 (năm 2013) xuống còn 36 (xếp thứ 100/175). 

Việt Nam xếp thứ 119 với số điểm đánh giá về nhận thức tham nhũng vẫn không đổi trong ba năm là 31.

Giám đốc TI, ông Jose Ugaz, nhấn mạnh: “Bảng xếp hạng thúc giục các quốc gia ở tốp cuối mau chóng thực hiện các biện pháp chống tham nhũng quyết liệt hơn vì lợi ích của người dân. Các nước đầu bảng phải chắc chắn họ không mang hoạt động tham nhũng sang các nước kém phát triển hơn”.

Reuters dẫn lời ông Ugaz cảnh báo “tham nhũng làm xói mòn tăng trưởng kinh tế. Các nỗ lực chống tham nhũng sẽ bị vô hiệu khi các quan chức cấp cao lạm dụng quyền lực để ăn chặn công quỹ”.

Xếp đầu bảng về chỉ số nhận thức tham nhũng là Đan Mạch (92/100 điểm). Trong nhóm 10 quốc gia lãnh thổ xếp hạng cao nhất còn có New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển, Singapore. Các nước “đội sổ” có Afghanistan, Sudan, CHDCND Triều Tiên.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tham nhũng 2014