Điều tiết thu nhập xã hội
Ngày mai, đại hội thảo luận nhân sự Hôm nay 14-1, các đại biểu tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XI. Đại hội vẫn làm việc bình thường vào ngày thứ bảy và chủ nhật (15 và 16-1). Nội dung chính của hai ngày này tập trung vào thảo luận nhân sự Ban Chấp hành trung ương khóa mới (gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết). Các đại biểu sẽ trao đổi, biểu quyết về số lượng, cơ cấu, danh sách giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành trung ương. Đại biểu có thể ứng cử, đề cử hoặc xin rút khỏi danh sách này. Hai ngày đầu tuần tới, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành trung ương khóa mới và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tổng bí thư trong số các ủy viên trung ương chính thức khóa XI mới được bầu. |
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Võ Hồng Phúc điểm lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 để khẳng định bài học quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
Ông Phúc nêu ra bài học này bởi ông băn khoăn với việc dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011) bỏ một nội dung quan trọng đã được tổng kết qua thực tiễn 20 năm đổi mới. Theo ông Phúc, dự thảo Cương lĩnh nêu xã hội XHCN dựa trên “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”, trong khi nội dung này trước đây đã được khẳng định là “dựa trên một quan hệ sản xuất tiên tiến phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất”. Ông Phúc nói: “Chúng ta vẫn nói công hữu là chủ yếu thì ai dám đầu tư vào điện, ai dám đầu tư vào cơ sở hạ tầng!”.
Ông Phúc cho rằng cái gốc của CNXH không phải là công hữu mà là công bằng xã hội, điều tiết thu nhập xã hội.
Lắng nghe ý kiến
Nói về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Huỳnh Đảm, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN, cho rằng Đảng cần tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ VN, tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện tốt vai trò Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của MTTQ VN.
Ông Võ Hồng Phúc nhấn mạnh đến sự đồng thuận xã hội, thống nhất trong Đảng khi kể lại câu chuyện năm 2008: “Khi đó lạm phát lên cao, giá cả leo thang, đời sống nhân dân khó khăn và chúng ta đưa ra một chính sách mới. Tôi nhớ là Bộ Chính trị nghe rất đầy đủ, sau đó đưa Trung ương thảo luận rồi giao cho Chính phủ làm việc với MTTQ VN, tạo ra một sự đồng thuận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và chúng ta thành công mà các nước khác không dễ gì có được”.
Theo ông Phúc, trong thời gian tới, việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI sẽ gặp không ít khó khăn do VN đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, ông Phúc lưu ý: “Nếu sau đại hội không có chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách đầy đủ, toàn diện và thống nhất ý chí, tập trung chỉ đạo thì khó thực hiện được nhiệm vụ đặt ra”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận