23/01/2018 13:52 GMT+7

Công an TP.HCM lên phương án chống ‘bão’ sau trận U23 VN - U23 Qatar

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Công an TP.HCM huy động lực lượng, lên phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông sau trận U23 VN - U23 Qatar.


Công an TP.HCM lên phương án chống ‘bão’ sau trận U23 VN - U23 Qatar - Ảnh 1.

Trung tá Huỳnh Trung Phong chia sẻ phương án sau trận U23 VN - U23 Qatar - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sáng 23-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cùng các đơn vị liên quan họp bàn phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và đặc biệt là sau trận U23 VN - U23 Qatar (bán kết VCK Giải U-23 châu Á 2018).

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng Phòng PC67, cho biết Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lực lượng CSGT lên phương án phối hợp nhiều lực lượng trong và ngoài ngành công an, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông sau trận U23 VN - U23 Qatar.

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ giữ vai trò chủ lực, phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động và công an quận huyện, phường xã. Khu vực trọng yếu bảo vệ đó là trung tâm TP (thuộc quận 1, quận 3, quân 5, quận 10…). 

Theo đó, tùy tình hình thực tế mà các lực lượng xác định cấp độ triển khai kế hoạch cho phù hợp.

Theo trung tá Huỳnh Trung Phong, cơ quan chức năng tin tưởng và hy vọng đội U23 VN sẽ giành chiến thắng. Đây là niềm vui chung của cả nước và cơ quan chức năng cùng chung niềm vui. 

Tuy nhiên chúng ta không quên nhiệm vụ và phải xác định phương án khi U23 VN chiến thắng thì người dân đảm bảo vui mừng cùng đội tuyển và tham gia an toàn giao thông.

"Chúng tôi vẫn đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ U23 VN. Sự cổ vũ này phải đảm bảo trong điều kiện an toàn cao nhất, phương châm đặt ra là cổ vũ không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người khác, không mất trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi tham gia cổ vũ", trung tá Phong nói.

Công an TP.HCM lên phương án chống ‘bão’ sau trận U23 VN - U23 Qatar - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM xuống đường chia vui sau khi U23 VN chiến thắng U23 Iraq tối 20-1 - Ảnh: HỮU KHOA

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tối 20-1, sau khi đội U23 VN giành chiến thắng trước U23 Iraq (tứ kết VCK Giải U-23 châu Á 2018), hàng ngàn người tại TP.HCM xuống đường ăn mừng chiến thắng. Lúc này, Lực lượng CSGT đã có mặt trên các tuyến đường thực hiện theo kế hoạch chuẩn bị trước đó.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, phân luồng dòng xe, lực lượng CSGT còn xử lý các trường hợp vi phạm như: quá khích la hét, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, chở quá người quy định… 

Đây là những hành vi vi phạm, gây mất an ninh trật tự và nhiều khả năng gây nguy hiểm cho người khác.

Đặc biệt các lực lượng phải nắm tình hình trên các tuyến đường, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những "quái xế" lợi dụng chiến thắng của U23 VN để tụ tập, tổ chức đua xe trái phép.

Công an TP.HCM lên phương án chống ‘bão’ sau trận U23 VN - U23 Qatar - Ảnh 3.

CSGT lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm khi đi 'bão' tối 20-1- Ảnh: HỮU KHOA

Kết quả từ đêm 20-1 đến rạng sáng 21-1, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 156 trường hợp vi phạm, tạm giữ 90 xe các loại. Tình hình an ninh trật tự trong đêm được giữ vững, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép…

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên