Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Công an TP.HCM phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn
TTO - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả với quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An.

Một số hình ảnh ghi nhận tại nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả - Ảnh: A.X.
Ngày 22-1, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với 6 người liên quan đến hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” là thuốc bảo vệ thực vật.
Theo thông tin ban đầu, chiều 20-1 tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) kiểm tra phát hiện Trần Thiện Giác (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) vận chuyển một lượng lớn hàng hóa nghi giả các nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật có thương hiệu đem đi tiêu thụ.
Hàng hóa cơ quan công an thu giữ gồm nhiều thùng hàng mang nhiều nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật trị giá ước tính 50 triệu đồng.
Qua đấu tranh, Giác thừa nhận buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Giác khai khoảng tháng 11-2020 được Nguyễn Quốc Thắng thuê sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật của nhiều nhãn hiệu tại hai địa chỉ, gồm một địa chỉ ở xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) và một địa chỉ tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) với tiền công là 180.000 đồng/thùng hàng giả thành phẩm. Cùng tham gia sản xuất hàng giả với Giác và Thắng còn có bốn người khác.
Bước đầu Giác đã khai phương thức sản xuất hàng giả. Đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng, Giác sẽ dán tem, nhãn giả lên vỏ chai nhựa và đưa dung dịch lỏng giả thuốc bảo vệ thực vật vào vỏ chai nhựa trên. Sau đó niêm phong seal giả lên miệng nắp chai, đóng nắp và xếp vào thùng carton, đem đi tiêu thụ.
Đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng rắn, Giác sẽ dùng bột nguyên liệu giả để đóng vào bao bì giả do Thắng cung cấp theo đúng trọng lượng in bên ngoài, rồi dùng máy ép đóng gói, xếp vào thùng và mang đi tiêu thụ.

Bước đầu Giác khai nhận cùng tham gia sản xuất hàng giả với mình và Thắng còn có bốn người khác - Ảnh: A.X.
Tại thời điểm Giác được phân công đi tiêu thụ số hàng giả đã bị bắt quả tang nêu trên, Thắng cùng bốn người khác vẫn đang tiếp tục tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại ấp 4 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh). Tổ công tác gồm Phòng PC03 và Công an xã Tân Quý Tây tổ chức kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang nhóm này gồm Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài.
Tổ công tác cũng thu giữ một số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nghi là giả cùng số lượng lớn tem nhãn, vỏ hộp… trị giá hàng giả tương đương với giá trị hàng thật theo ước tính ban đầu khoảng 700 triệu đồng.
Cùng ngày 20-1, cơ quan công an khám xét địa chỉ tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), thu giữ số lượng thuốc bảo vệ thực vật giả trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Toàn bộ số hàng giả cơ quan công an thu giữ ước tính hơn 800 triệu đồng.
-
TTO - Sáng nay 28-2, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19 mới, bệnh nhân nặng nhất nước đợt này đã có diễn biến sức khỏe tích cực.
-
TTO - Truyền hình quốc gia Myanmar thông báo đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun "đã phản bội đất nước" và "lạm quyền" sau khi ông có bài phát biểu gây chấn động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận