
Hai chị em Bích Thủy và Bích Thanh (hình dưới) cùng các đồng phạm tại cơ quan công an - Ảnh: CACC
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 8-3 tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (ở ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, TP Cần Thơ).
Sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc quyết liệt, truy xét bắt các nghi phạm liên quan.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc dàn cảnh "cướp giật tài sản" do hai chị em ruột là Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi) và Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) cùng ngụ tại khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) trực tiếp điều hành.
Cơ quan điều tra đã truy xét 20 nghi phạm, trong đó tạm giữ hình sự 16 người để phục vụ điều tra, đồng thời khởi tố nhiều bị can liên quan vụ án.
Thông tin ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định đây là nhóm nghi phạm hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, địa bàn rộng. Nhóm này di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
Nhóm này chia nhau chuyên đi đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người tại các tỉnh, thành phố trong vùng. Khi phát hiện người dân có mang theo dây chuyền, túi… thì lập tức chia ra "vây ráp" tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để cho một số nghi phạm "núp sau" nhanh chóng cướp giật, hoặc móc túi rồi chuyền tay nhau.
Khi bị hại phát hiện mất tài sản, phần lớn không xác định được ai thực hiện hành vi và không biết tài sản của bản thân đang ở đâu. Trước khi bị phát hiện và bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, nhóm này đã hoạt động trong thời gian dài tại nhiều địa phương.
Vì vậy để phục vụ điều tra, xử lý dứt điểm vụ án "cướp giật tài sản" này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo đến các nạn nhân bị mất tài sản, các tổ chức bị thiệt hại liên quan đến nhóm này.
Những ai là bị hại có thể liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (địa chỉ số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc trực tiếp với điều tra viên Trịnh Phi Hùng, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời gian liên hệ từ ngày 25-3 đến 25-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận