03/07/2013 17:17 GMT+7

Công an phường phạt xe chở hàng cồng kềnh bằng "cảm quan"

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Ngày 3-7, anh Phạm Hồng Sang (31 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phản ảnh việc Công an P.2, Q.11, TP.HCM lập chốt phạt xe máy chở hàng cồng kềnh không có căn cứ.

Chiều 2-7, anh Sang chở 3 thùng hàng đồ dùng gia dụng đi trên đường Minh Phụng (P.2, Q.11) thì bị công an phường xử phạt lỗi chở hàng quá khổ.

Theo anh Sang, hàng hóa anh chở không hề quá khổ. Hàng hóa của anh Sang chỉ vượt quá bề rộng giá đèo khoảng 0,25m, vượt quá phía sau giá đèo khoảng 0,3m và chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 1,4m. Theo Luật giao thông đường bộ là không vi phạm. Anh Sang không đồng ý ký vào biên bản xử phạt hành chính bởi anh không đồng ý lỗi chở hàng quá khổ.

Trung tá Cao Ngọc Bình - phó trưởng Công an P.2 (Q.11) - cho biết: "Theo chỉ đạo của ban chỉ huy Công an Q.11 thì Công an P.2 thực hiện lập chốt để xử phạt người vi phạm giao thông. Ngày 2-7 đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 trường hợp, trong đó có trường hợp của anh Sang".

Trung tá Bình cho biết: "Chúng tôi chỉ ghi nhận hàng hóa vượt quá giới hạn quy định bằng cảm quan chứ chẳng bao giờ lấy thước mà đo. Còn ai khiếu nại thì chúng tôi sẽ đo".

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên