25/04/2019 18:47 GMT+7

Công an Nghệ An: Đội phó quản lý thị trường chết khi tạm giam do bệnh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đó là thông tin của Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ việc bị can Nguyễn Văn Quang - đội phó Đội quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An - tử vong trong thời gian tạm giam.

Công an Nghệ An: Đội phó quản lý thị trường chết khi tạm giam do bệnh - Ảnh 1.

Thân nhân bị can Quang tập trung ở nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Quang - Ảnh: TÂM THANH

Chiều 25-4, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin về vụ việc bị can Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, ngụ phường Hưng Bình, TP Vinh) - đội phó Đội quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An - bị chết trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 27-1 sau khi bị khởi tố để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", bị can Quang được chuyển đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để thi hành lệnh tạm giam.

Vào các ngày 12, 15 và 16-4, bị can Quang báo cho cán bộ quản giáo bị cảm sốt. Cả ba lần báo này, bị can Quang đều được cán bộ y tế trại tạm giam khám, cấp thuốc điều trị kịp thời. Sau khi điều trị, sức khỏe ông Quang ổn định trở lại.

Khoảng 0h50 sáng 22-4, cán bộ trại tạm giam phát hiện bị can Quang có biểu hiện mệt mỏi nên đã thăm khám và thấy ông Quang sốt cao, nhịp tim nhanh, huyết áp cao nên đã xử trí ban đầu, nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đồng thời báo cho thân nhân bị can biết.

Tuy nhiên, bị can Quang đã tử vong lúc 8h20 sáng 22-4.

Sau khi xảy ra sự việc, khoảng 17h15 chiều 22-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng đại diện thân nhân bị can Quang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Bước đầu nhận định, nguyên nhân tử vong của ông Quang là "do bệnh lý, viêm màng não mủ". Viện pháp y Quốc gia đã thu mẫu để giám định và sẽ có kết luận chính thức.

Trong khi đó, trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện gia đình ông Quang cho biết đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Quang. Gia đình đã hoàn tất mai táng ông Quang sau khi nhận tử thi từ cơ quan chức năng trong ngày 25-4.

Tóm tắt bệnh án ông Quang từ khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho thấy bệnh nhân tiền sử chưa phát hiện bệnh lý. Bệnh nhân vào viện lúc 1h24 sáng 22-4 trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng tuần hoàn.

Kết quả điều tra của Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm rõ cuối tháng 12-2018, ông Quang cùng ông Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường, đều là cán bộ Đội quản lý thị trường số 8 đến nhà ông Vi Văn Hùng (60 tuổi, ngụ xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc hành nghề y dược cổ truyền. Tại đây, nhóm cán bộ này có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 6 triệu đồng.

Ngày 16-1, Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vinh và ông Cường để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 26-1 Công an huyện Thanh Chương tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Quang để điều tra cùng tội danh trên.

Đến thời điểm qua đời, ông Quang đã ở trong trạm tại giam được gần 3 tháng.

Khám nghiệm tử thi đội phó quản lý thị trường chết khi bị tạm giam Khám nghiệm tử thi đội phó quản lý thị trường chết khi bị tạm giam

TTO - Thân nhân ông Nguyễn Văn Quang - đội phó Đội quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Quang. Cơ quan chức năng cũng đã khám nghiệm tử thi.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên