17/02/2022 11:29 GMT+7

Công an gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe dọa

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) gia hạn thêm 2 tháng để điều tra, làm rõ sự việc phóng viên một tờ báo có trụ sở chính tại TP.HCM tố cáo bị một nhóm người đe dọa khi ghi nhận biệt thự ở Cầu Giấy có nhiều sai phạm.

VIDEO: Phóng viên B.H.T. bị đe dọa, xúc phạm khi tác nghiệp tại 'biệt thự' có hàng loạt dấu hiệu vi phạm - VIDEO: PHẠM TUẤN

Liên quan đến vụ phóng viên một tờ báo có trụ sở chính tại TP.HCM bị đe dọa cản trở tác nghiệp khi đang ghi nhận những sai phạm tại công trình biệt thự số 09 lô B (khu 5,2ha Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), một cán bộ điều tra cho biết Công an quận Cầu Giấy đã gia hạn thêm 2 tháng để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông B.H.T. (là phóng viên một tờ báo tại TP.HCM, có văn phòng đại diện tại Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy đã rút hồ sơ từ Công an phường Yên Hòa lên để xử lý, trực tiếp là đội hình sự Công an quận Cầu Giấy điều tra.

"Công an quận Cầu Giấy đã 2 lần mời 2 người bị tố cáo lên làm việc nhưng 2 người này không đến. Công an sẽ tiếp tục mời 2 người này lần thứ 3, nếu 2 người này không đến thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý tiếp theo", vị cán bộ điều tra trên thông tin.

Được biết, hiện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã yêu cầu Công an quận Cầu Giấy bổ sung thêm nhiều thông tin, chứng cứ khác vào hồ sơ vụ việc.

Công an gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe dọa - Ảnh 2.

Công trình biệt thự có nhiều sai phạm tại quận Cầu Giấy hiện gần như đã được xây dựng hoàn thành - Ảnh: H.T.

Trước đó, ngày 2-12-2021, phóng viên B.H.T. đến khu vực bên ngoài công trình vi phạm trên để ghi nhận tình trạng dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn tiếp tục thi công.

"Trước khi tới hiện trường, tôi có liên hệ với ông Trần Việt Hà, phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, ông Đỗ Ngọc Anh, chủ tịch UBND phường Yên Hòa, và được ông Ngọc Anh hướng dẫn tới hiện trường để ghi nhận. Khi tôi đang đứng ở khu vực công cộng bên ngoài công trình để ghi nhận cảnh hàng chục người vẫn thi công bên trong, bất chấp lệnh đình chỉ, bất ngờ, một người đàn ông mặc thường phục cùng hàng chục người mặc áo đồng phục màu vàng từ trong công trình xông ra, quây kín quanh tôi, cản trở, không cho tôi tác nghiệp. 

Đặc biệt, những người này còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thậm chí có hành vi giữ tôi lại tại khu vực trước quán cà phê (đối diện công trình vi phạm). Sự việc được camera của quán cà phê Cây Xoài và điện thoại di động cá nhân tôi ghi lại" - phóng viên B.H.T. cho biết.

Theo phóng viên T., những người này nói chung và cá nhân ông Phạm Văn Tiến (là chủ nhiệm công trình 09 lô B) đã đe dọa, xúc phạm danh dự của ông T. nói riêng và nghề báo nói chung bằng những lời lẽ tục tĩu, mang tính "côn đồ".

Văn phòng Trung ương Đảng từng đề nghị Hà Nội thông báo kết quả xử lý

FG

Căn biệt thư trên sai quy mô số tầng, mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp - Ảnh: H.T.

Ngày 17-1, liên quan đến sai phạm xây dựng tại công trình biệt thự số 09 lô B (khu 5,2ha Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị thường trực Thành ủy Hà Nội thông báo kết quả xử lý.

Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị thường trực Thành ủy Hà Nội thông báo kết quả đến Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo lãnh đạo và trả lời bà Nguyễn Thị Vân biết.

Trước đó, ngày 7-1, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình biệt thự số 09 lô B, khu biệt thự 5,2 hecta, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

UBND TP Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại công trình xây dựng số 09 (nhà B khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Theo UBND quận Cầu Giấy, ngày 11-2-2020, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 262107 cho hộ gia đình ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà (ông Duyên là chủ của một công ty chuyên sản xuất ximăng) tại địa chỉ số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; diện tích 300m2.

Theo quy hoạch được phê duyệt, lô đất số 9 quy mô xây dựng công trình là 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33%, hệ số sử dụng đất 1,00.

Ngày 12-11-2020, UBND quận Cầu Giấy đã cấp giấy phép xây dựng số 638/GPXD cho ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà với quy mô 3 tầng nổi, mật độ xây dựng 25,2%.

Hiện, công trình xây dựng trên có quy mô 3 tầng nổi + tầng áp mái + tầng hầm; mật độ xây dựng khoảng 50% tương ứng với diện tích sàn xây dựng khoảng 150m2 (sai quy mô số tầng và mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp).

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thông báo kết quả xử lý vụ biệt thự xây sai phép ở Cầu Giấy Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thông báo kết quả xử lý vụ biệt thự xây sai phép ở Cầu Giấy

TTO - Liên quan đến công trình biệt thự số 09 lô B (khu 5,2ha Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều sai phạm, ngày 20-1, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến công trình trên đến UBND TP Hà Nội.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên