12/07/2019 10:15 GMT+7

Công an Đà Nẵng phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh sau 1 năm theo dõi

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Các đường dây này đưa ma túy từ TP.HCM và Nghệ An về Đà Nẵng và Quảng Nam để tiêu thụ với những thủ đoạn rất tinh vi.

Công an Đà Nẵng phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh sau 1 năm theo dõi - Ảnh 1.

Tang vật chuyên án 128H mà Công an Đà Nẵng thu giữ - Ảnh: công an cung cấp

Sáng 12-7, đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy 128H và 519S, triệt phá các đường dây đưa ma túy từ nơi khác về Đà Nẵng để tiêu thụ, với số lượng hơn 1,8kg ma túy đá và 1.218 viên thuốc lắc.

Công an Đà Nẵng cho biết qua công tác trinh sát địa bàn, từ cuối năm 2018 lực lượng công an phát hiện một đường dây đưa ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng, Quảng Nam tiêu thụ. Đây đều là những đối tượng có tiền án hình sự, hoạt động rất tinh vi: thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi cất giấu ma túy, chỉ bán sỉ cho đối tượng quen biết từ 10g ma túy trở lên…

Cuối năm 2018, Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án bí số 128H để tập trung đấu tranh. Quá trình điều tra, xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Nam (28 tuổi, trú Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Nam có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp.

Lúc 19h40 ngày 14-6, các trinh sát bắt quả tang Nam khi đối tượng nhận một số lượng lớn ma túy do một phụ nữ chuyển từ phía Nam ra, thu giữ hơn 1kg ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc.

Đến khuya cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục bắt Võ Như Quốc (28 tuổi, thuê trọ tại Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an Đà Nẵng phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh sau 1 năm theo dõi - Ảnh 2.

Đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - thông tin về việc đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn vào sáng 12-7 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau đó 6 ngày, Công an Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh chuyên án 519S triệt phá đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào, thu giữ 800g ma túy, 118 viên thuốc lắc.

Đối với chuyên án này, từ giữa năm 2018, Công an Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Xuân Sang (32 tuổi, trú Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã đưa vào "tầm ngắm".

Sang móc nối với các đối tượng để hình thành đường dây đưa mà túy từ TP.HCM và Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ. Phương thức của đối tượng cầm đầu là không bao giờ trực tiếp nhận ma túy do các đối tượng từ TP.HCM và Nghệ An mà giao cho các "chân rết".

Đến 19h ngày 20-6, tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mỹ Ngọc (trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến khuya cùng ngày, công an bắt Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên (trú quận Cẩm Lệ) và Hoàng Trọng Sơn - chồng của Quỳnh Duyên. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Sang - đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này.

Sáng 12-7, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thưởng nóng 2 ban chuyên án 60 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh sau 1 năm theo dõi - Ảnh 3.

UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho 2 ban chuyên án sáng 12-7 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng: Kiểm tra quán bar lần nào cũng có người dương tính ma túy Đà Nẵng: Kiểm tra quán bar lần nào cũng có người dương tính ma túy

TTO - Ngày 10-7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết tại cuộc kiểm tra bar Club F3 vào rạng sáng cùng ngày đã phát hiện 15 người dương tính với ma túy.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên