02/02/2018 09:04 GMT+7

Con trai cả cố lãnh tụ Fidel Castro tự tử vì trầm cảm

D.L
D.L

TTO - Tiến sĩ khoa học Fidel Castro Diaz-Balart đã tự tử vào ngày 1-2 dù đã được bác sĩ chữa trị tích cực nhiều tháng qua do tình trạng trầm cảm nặng.

Con trai cả cố lãnh tụ Fidel Castro tự tử vì trầm cảm - Ảnh 1.

Tiến sĩ Fidel Castro Diaz-Balart - Ảnh: Granma

Theo Granma - tờ báo chính thức của Cuba, thi thể của ông được tìm thấy trong sáng 1-2. 

Ông Castro Diaz-Balart, 68 tuổi, là con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro. 

Ông thường được gọi là "Fidelito" vì quá giống ông Fidel, người đã đem lại độc lập cho nhân dân Cuba. 

"Castro Diaz-Balart, người được một nhóm bác sĩ điều trị trong một vài tháng qua vì chứng trầm cảm nặng, đã tự tước đoạt mạng sống của mình vào sáng 1-2", báo Granma đưa tin. 

Ông Fidelito sinh năm 1949, là kết quả của cuộc hôn nhân ngắn ngủi của ông Fidel với bà Mirta Diaz-Balart. 

Ông từng được cử đi học về khoa học tại Liên Xô (cũ) và giữ chức cố vấn khoa học cho Hội đồng Nhà nước Cuba. Trước khi qua đời, ông giữ chức phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Cuba. 

 Ít ai biết đảo quốc Cuba đã ấp ủ giấc mơ hạt nhân từ những năm 1980. Chương trình đó in đậm dấu ấn của con trai cả lãnh tụ Fidel. 

Từ năm 1980-1982, ông Fidelito là người đứng đầu chương trình hạt nhân quốc gia, vạch ra kế hoạch xây dựng một nhà máy hạt nhân trên Caribbe, đảo lớn nhất của Cuba. 

Năm 1992, chương trình phải tạm ngừng vì thiếu vốn và sự hỗ trợ từ Liên Xô không còn. 

Con trai cả cố lãnh tụ Fidel Castro tự tử vì trầm cảm - Ảnh 2.

Ông ​Fidelito chụp ảnh cùng cha ông - Fidel Castrolúc nhỏ - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, kể từ lúc này ông Fidelito hầu như không còn xuất hiện trước công chúng hay trên mặt báo cho đến ngày hôm nay.

Tang lễ sẽ được tổ chức theo ý nguyện của gia đình. 

Cha ông Fidelito, lãnh tụ Fidel Castro, qua đời ở tuổi 90 vào ngày 26-11-2016. Tang lễ của ông được tổ chức nhiều ngày, với hành trình trở về Santiago, cái nôi của cách mạng Cuba. 

Điều đặc biệt, thể theo ý nguyện của ông, Cuba không lấy tên Fidel Castro đặt cho bất cứ con đường hay công viên nào ở nước này.

Tôi không biết trong chính trị là gì nhưng trong lĩnh vực ​ khoa học của Cuba và thế giới, ông Fidel Castro Diaz-Balart xứng đáng nhận được nhiều điều vì những đóng góp quan trọng của ông ấy. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của gia đình và thành thật chia buồn vì mất mát này"

Một người dân Cuba viết trên trang Granma.

Con trai cả cố lãnh tụ Fidel Castro tự tử vì trầm cảm - Ảnh 4.

Fidel Castro Diaz-Balart lúc nhỏ

D.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên