![]() |
Nhân viên cứu trợ người Pháp Claudia Priest (thứ hai từ trái sang) vừa được trả tự do - Ảnh: AFP |
“Claudia Priest bị bắt cóc hồi đầu tuần tại Trung Phi cuối cùng cũng đã được trả tự do. Đó là tin vui lớn đối với những người đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả này” - AFP dẫn lời ngoại trưởng Fabius cho biết.
Theo AFP, Claudia Priest, 67 tuổi, bị bắt cóc cùng với một người địa phương ở thủ đô Bangui hôm 18-1. Ngay sau đó, một nhân viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng bị bắt cóc.
Động thái này được xem là hành động đáp trả việc nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ bắt giữ Rodrigue Nagibona, một trong những lãnh đạo của anti-balaka, hồi tuần trước. Nhóm dân quân anti-balaka đã hai lần lên tiếng phản đối việc bắt giữ này.
Rodrigue Nagibona, hay còn có bí danh "Tướng Andjilo", bị cáo buộc cầm đầu vụ thảm sát 300 người thiểu số Hồi giáo hồi tháng 12-2013. Nagibona bị truy nã suốt nhiều tháng liền và bị bắt ở phía bắc Trung Phi.
Bạo lực giữa các phe cánh tại Trung Phi đã khiến đất nước này chìm sâu trong khủng hoảng an ninh và chính trị. Các cuộc đụng độ bắt đầu từ năm 2013 đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Anti-balaka là nhóm dân quân tập hợp những người theo Thiên Chúa giáo. Nhóm này được thành lập để chống lại các cuộc tấn công liên miên của các nhóm phiến quân Hồi giáo thuộc liên minh Seleka.
Seleka cướp chính quyền vào tháng 3-2013 nhưng vào tháng 1-2013, giới lãnh đạo Seleka bị buộc phải từ chức dưới sức ép của cộng đồng quốc tế. Hàng trăm phiến quân Seleka và dân thường người Hồi giáo đã chạy khỏi Bangui và miền Nam để tới miền Bắc Trung Phi và các nước lân cận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận