- Thì cũng có người khó, người không. Với lại chuyện sắm một con sì-mạc-phôn cho thỏa thú chơi công nghệ cao cũng hợp lý chứ? Có khi phải giảm xài thứ khác, dành dụm mấy tháng để sắm đó ông ơi!
- Đồng ý, không thể gộp chung. Nhưng đâu phải ai cũng thế, cũng có những trường hợp sắm đồ xịn mà xài không hết công năng, có thể nói là lãng phí, thiệt không nên. Hôm rồi, anh bạn đi Nhật về kể chuyện thấy nhiều người Nhật vẫn xài những cái điện thoại di động rất “cùi bắp”.
- Ông khó chịu quá. Có lãng phí thì cũng là lãng phí tiền túi người ta. Còn khối người khối việc lãng phí... tiền người khác, lãng phí tiền thuế của dân. Mà nhiều món lãng phí tính ra con số sẽ làm choáng hơn nhiều. Đó mới là điều đáng nói, đáng lo!
- Nói vậy cũng đúng. Lãng phí tiền công không chỉ đáng lo mà còn đáng giận nữa. Nhưng lãng phí công hay tư đều xót cả. Cứ nghĩ nếu những đồng tiền ra đi vô ích đó trở thành những dòng vốn chảy đúng địa chỉ, tạo ra việc làm, thúc đẩy xã hội phát triển thì sẽ tốt hơn biết bao!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận