16/06/2013 18:56 GMT+7

Con nợ không trả tiền, bắt trói tại khách sạn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngày 16-6, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đang điều tra hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” của nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thanh Bình (27 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (25 tuổi, em ruột Bình), Phùng Thanh Hiếu (27 tuổi) và Dương Văn Út (33 tuổi), cùng ngụ tại Q.6.

Theo cơ quan điều tra, tháng 1-2013 ông Lại Hữu Thành (47 tuổi) làm công cho Bình và có mượn 5 triệu đồng. Đến tháng 4, do có việc đi vắng Bình nhờ ông Thành nhận giùm 46 triệu đồng tiền hàng nhưng ông Thành tiêu xài hết, sau đó tự ý nghỉ việc, bỏ trốn.

Ngày 11-6, Bình kéo thêm Hùng, Hiếu, Út đến khách sạn Vy Lan (Q.5) gặp ông Thành để yêu cầu trả nợ.

Ông Thành không có tiền nên bốn đối tượng dùng dây sạc điện thoại, dây nịt trói nạn nhân. Lúc này, nhân viên khách sạn phát hiện báo công an đến bắt giữ Bình và Hùng. Hiếu và Út bỏ trốn đến ngày 12-6 ra đầu thú. Do cả bốn đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an Q.5 cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục điều tra.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên