10/12/2006 06:03 GMT+7

Con người cổ đại biết trồng trọt khi nào?

NGUYỄN SINH (BBC News)
NGUYỄN SINH (BBC News)

TT - Nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ Phillip Edwards (Trường đại học La Trobe, Úc) đứng đầu, cho biết những gì họ tìm thấy ở Trung Đông cho thấy con người đã trải qua giai đoạn khoảng 1.000 năm trồng các cây hoang dại trước khi bắt đầu nhân giống, trồng trọt chúng một cách có hệ thống.

5AhebGNm.jpgPhóng to
TT - Nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ Phillip Edwards (Trường đại học La Trobe, Úc) đứng đầu, cho biết những gì họ tìm thấy ở Trung Đông cho thấy con người đã trải qua giai đoạn khoảng 1.000 năm trồng các cây hoang dại trước khi bắt đầu nhân giống, trồng trọt chúng một cách có hệ thống.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích những mẫu vật còn sót lại tại một khu vực gần biển Chết ở Jordan, đại diện cho thời kỳ tiền đồ sứ - đồ đá mới A (Pre-Pottery Neolithic A - PPNA), cũng là lúc con người bắt đầu định cư. Các nhà khoa học xác định khu vực có niên đại 9.600 - 9.300 năm BP (tức là 9.600 - 9.300 năm trước hiện tại - hiện tại được xác định là năm 1950 sau Công nguyên).

Theo đó, PPNA cũng được công nhận là khoảng thời gian con người bắt đầu chính thức tiến hành thuần hóa một số loài thực vật.

NGUYỄN SINH (BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên