29/07/2010 15:05 GMT+7

Côn đồ vô cớ đánh người

   H.K
   H.K

TTO - Trung tá Huỳnh Văn Vũ, phó trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ, củng cố chứng cứ để làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê Mof (30 Lê Lợi, Q.1).

Theo anh N.H.Đ.K. (ngụ Q.1), khoảng 20g ngày 19-7, anh đi xe ô tô đến bãi xe công cộng trên đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) gởi xe. Đúng lúc đó có một chiếc ô tô biển số khác cũng tấp vào, quẹt trúng phía trước xe anh K. Hai bên có lời qua tiếng lại rồi “đường ai nấy đi”. Sau đó anh K. cùng bạn vào quán Mof (30 Lê Lợi, Q.1) uống cà phê.

Khoảng 20 phút sau, có ba thanh niên xông vào quán dùng ly tách trên bàn ném túi bụi vào người anh K. Do bị tấn công bất ngờ nên anh K bị thương khá nặng ở đầu phải cấp cứu tại bệnh viện 175. Nhóm người này tiếp tục tìm kiếm hung khí đánh anh K. nhưng bị nhân viên quán cà phê can ngăn và gọi công an phường Bến Nghé đến xử lý. Một trong ba thanh niên gây rối đã bị tạm giữ.

   H.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên