01/09/2019 21:39 GMT+7

Con đê lấn biển trái phép đã 15 năm: Lại xin khất

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Thời hạn phải dọn xong con đê lấn biển ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) là ngày 30-8, thế nhưng doanh nghiệp làm con đê trái phép đã 15 năm lại tiếp tục xin gia hạn kéo dài thời điểm khắc phục.

Doanh nghiệp khai thác du lịch tự ý lấp đá lấn biển - VIDEO: ĐÌNH CƯƠNG

Bờ biển tại thôn Ninh Tịnh (xã Ninh Phước) dài khoảng 7km, bị chia cắt bởi một dải đá dài khoảng 130m, rộng 4m. Các khối đá lớn được xếp chắc chắn trải dài từ bờ ra biển. 

Theo người dân tại đây, dải đá xuất hiện sau khi Công ty CP Du lịch sinh thái Ninh Phước (Công ty Ninh Phước) được tỉnh cho thuê đất làm khu sinh thái. Công ty này ngang nhiên tạo bờ kè, chắn không cho người dân qua lại đánh bắt hải sản ven bờ.

Ông Nguyễn Minh Phương (40 tuổi) vô cùng bức xúc: "Từ khi họ về làm bờ đê chắn ngang bãi biển, người dân chúng tối muốn xuống biển tắm hay đánh bắt cá cũng không được. Vì cứ xuống là họ đuổi đi".

Cùng kinh doanh du lịch tại bờ biển Ninh Phước, đại diện Công ty TNHH Thương mại Du lịch Nha Trang, cho biết bờ kè đá đã làm bờ biển trở nên nhếch nhác.

"Chúng tôi làm du lịch ở đây mười mấy năm, cố giữ có cho bờ biển vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên. Từ khi họ tới, đào bới, san lấp, đổ đất, đá xuống làm bờ biển xấu xí, không khác gì bãi rác giữa biển", vị này nhận xét.

Con đê lấn biển trái phép đã 15 năm: Lại xin khất - Ảnh 2.

Máy múc san gạt đất đá tại hiện trường - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, chủ tịch UBND xã Ninh Phước, cho hay Công ty Ninh Phước được cấp phép kinh doanh du lịch tại địa phương từ năm 2004.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quy định diện tích mặt nước được sử dụng vào mục đích du lịch nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện khác trên biển, bảo đảm môi trường sinh thái tự nhiên của vùng biển.

Thế nhưng, công ty này vẫn cố tình đổ đất đá lấn biển. Từ năm 2006, đã có 40 hộ dân gửi đơn khiếu nại vì bờ đá làm thay đổi dòng nước, tạo dòng xoáy gây nguy hiểm cho người dân nhưng không được giải quyết.

Con đê lấn biển trái phép đã 15 năm: Lại xin khất - Ảnh 3.

Hàng ngàn khối đất đá được doanh nghiệp cố tình đổ ra biển - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

"Đến năm 2017, qua phản ánh của người dân, xã báo cáo lên tỉnh. UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan kiểm tra, yêu cầu công ty khắc phục trước ngày 30-8-2019. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa khắc phục xong", ông Hoàng nói.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, ông Hoàng Đình Phi, cho biết: "Công ty đang thanh thải đất đá và mới xin gia hạn đến cuối tháng 9-2019 sẽ thanh thải toàn bộ. Chúng tôi đang yêu cầu công ty phải hoàn thành đúng thời hạn".

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Đống Lương Sơn, phó giám đốc Công ty Ninh Phước, cho biết thời gian trước, công ty đổ đất đá xuống biển để làm bờ kè chắn sóng, nhưng do sóng quá lớn đã làm sạt lở bờ biển. Hiện chỉ mới hoàn thành được 60%.

"Làm cả mấy năm trời, giờ yêu cầu trong hai tháng phải xong thì làm sao khắc phục nổi. Chuyện gì cũng phải có thời gian chứ" - một lãnh đạo Công ty Ninh Phước lý giải.

Con đê lấn biển trái phép đã 15 năm: Lại xin khất - Ảnh 4.

Du khách tắm biển gần bãi đá - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Trần Văn Thọ, phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết sở cũng đã kiểm tra xử lý, yêu cầu công ty lấy hết đất đá cả trên mặt và dưới biển như phản ảnh của người dân.

Theo ông Thọ, để sự việc tồn tại lâu nhưng không phát hiện ra, trách nhiệm chính trước tiên thuộc về chính quyền xã Ninh Phước. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hoàng - chủ tịch UBND xã Ninh Phước,phân trần: "Con đê tồn tại từ năm 2004, lúc đó tôi còn chưa làm chủ tịch nên tôi không biết. Khi tôi lên chủ tịch xã cũng đã có kiến nghị lên tỉnh về vấn đề này. Các đời chủ tịch trước họ đã nghỉ hưu từ lâu, có người đã chết rồi. Bây giờ truy trách nhiệm làm sao...".

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên