28/07/2004 23:02 GMT+7

Côn Đảo - huyện dùng điện thoại nhiều nhất ở Việt Nam

Theo I-Today
Theo I-Today

Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là huyện có số dân sử dụng điện thoại cao nhất trên cả nước, với tỷ lệ 20 máy/100 dân.

l1tslmki.jpgPhóng to
Huyện đảo xinh đẹp, nên thơ này cũng còn nổi tiếng với tỷ lệ người dùng ĐT cao nhất nước
Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là huyện có số dân sử dụng điện thoại cao nhất trên cả nước, với tỷ lệ 20 máy/100 dân.

Hiện nay, dân số của huyện Côn Đảo khoảng 5.000 người. Số máy điện thoại (ĐT) cố định hiện có trên mạng, tính đến ngày 30/6/2004 là 1.040 máy, chưa kể một số máy nghiệp vụ. Tỷ lệ người dân sử dụng ĐT ở đây vào khoảng 1.000 máy/5.000 dân, tức là 20 máy/100 dân. Ngoài một số gia đình quá khó khăn hoặc thực sự không có nhu cầu, hầu hết các hộ dân trên đảo đều có máy ĐT.

So với tình hình phát triển thuê bao của cả nước, Côn Đảo được coi là huyện có tỷ lệ sử dụng ĐT cao nhất trên phạm vi toàn quốc. Hiện, với 8.449.000 máy, mật độ ĐT trung bình của cả nước đạt 10,4 máy/100 dân. Ở thủ đô Hà Nội, tỷ lệ này cũng chỉ đạt hơn 30 máy/100 dân.

Ở Côn Đảo, các dịch vụ 171, 177, 178, 179 và gọi đến 171 được với thời lượng gọi VoIP cũng đạt hơn 60.000 phút, Internet phone cũng được biết đến và sử dụng tuy chưa phổ biến lắm….

Về điện thoại di động (ĐTDĐ), theo số liệu của Bưu điện Côn Đảo, trên toàn huyện có khoảng 500-600 máy. Bắt đầu phủ sóng mạng Vinaphone từ năm 2001, hai năm sau, Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nâng cấp trạm phát sóng ĐTDĐ ở núi Thánh Giá, mở rộng phạm vi phủ sóng mạng Vinaphone trên toàn đảo và bảo đảm thông suốt trên biển Côn Đảo trong bán kính 80km.

Cũng vào thời điểm năm 2003, tỉnh đã đầu tư hơn một tỷ đồng cho tuyến cáp quang dài 14km từ sân bay Cỏ Ống đến thị trấn Côn Đảo nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong nước và quốc tế. Khi gọi qua ĐTDĐ, chúng tôi nhận thấy chất lượng thoại tốt và liên lạc thông suốt.

Được biết, từ năm 2000, người dân huyện đảo này bắt đầu truy cập Internet qua 1269 và với mức cước điện thoại nội hạt, Internet dần dần trở thành khái niệm quen thuộc. Côn Đảo hiện có khoảng trên 300 máy tính, trong đó 1/3 là của tư nhân; 100% cơ quan đơn vị có máy tính.

Bưu điện Côn Đảo có một đường truyền ISDL nối mạng với Bưu điện tỉnh, hai điểm truy cập Internet công cộng với gần 20 máy; với 50 máy tính có modem và thường kết nối 1269. Dịp lễ 30/4 vừa qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao ADSL và thời gian tới, sẽ triển khai dịch vụ này tại Côn Đảo.

Đặc biệt, thông tin thời sự được cập nhật hàng ngày nơi huyện đảo này, với cả thanh niên, cán bộ cũng như người lớn tuổi đều do các báo điện tử, các website cung cấp.

Theo I-Today
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên