03/04/2012 03:31 GMT+7

Con bị cha xích vì mê chơi điện tử

NGÔ HẠNH (Theo Phnom Penh Post)
NGÔ HẠNH (Theo Phnom Penh Post)

TT - Một nam thiếu niên Campuchia 13 tuổi đã bị cha xích cổ vào cột điện để trừng phạt tội trốn học đi chơi trò chơi điện tử. Cha cậu, ông Sok Thoeun - 40 tuổi, chạy xe ôm - vẫn đang bỏ trốn sau khi bị truy nã.

Theo lời ông Cheth Vanny - phó cảnh sát trưởng thị trấn Battambang, cậu bé Sok Khorn bị xích suốt hai giờ trước khi được hàng xóm báo cảnh sát đến giải thoát.

ZVUnvyo4.jpgPhóng to

Sok Khorn đã được cảnh sát giải thoát khỏi cột điện - Ảnh: Phnom Penh Post

Sok Khorn cũng bị một trận đòn trước khi bị xích.

“Người cha rất tức giận khi tìm thấy đứa con trong một quán cà phê Internet thay vì ở trường và xích cậu bé ở nơi công cộng để dạy con một bài học - ông Cheth Vanny nói - Nhưng đây là một kiểu tra tấn không thể chấp nhận được”.

Campuchia là nước có tỉ lệ truy cập Internet thuộc loại thấp nhất Đông Nam Á. Chỉ 1,5% dân số 10 triệu người của nước này có thuê bao sử dụng Internet năm 2010. Tuy nhiên tỉ lệ thanh thiếu niên chơi trò chơi trực tuyến tăng mạnh trong thời gian gần đây trước sự nở rộ của các quán cà phê Internet.

NGÔ HẠNH (Theo Phnom Penh Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên