22/09/2014 15:47 GMT+7

Con bất hiếu đâm cha ruột, ngồi tù 7 năm

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Chỉ vì cha ruột ngăn không cho nhậu vì đã quá khuya, Võ Văn Thế (32 tuổi) nhẫn tâm rút dao đâm nhiều nhát vào cha mình.

Bị cáo Võ Văn Thế phải nhận mức án 7 năm tù vì đâm cha ruột của mình - Ảnh: Ngọc Hải

Trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay 22-9 tại TAND tỉnh Quảng Bình, Võ Văn Thế (trú phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị hội đồng xét xử kết án 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, đêm 21-5-2014 Thế cùng một số người trong tổ dân phố uống bia tại nhà.

Ông Võ Duy Thịnh (cha đẻ của Thế) đi đám tang về thấy vậy bảo Thế đừng uống nữa để mai còn có việc. Sau đó Thế và cha có cãi vã qua lại.

Ông Thịnh bực mình bèn dắt xe đạp đi nói sẽ tới công an phường báo sự việc. Thế vào nhà bếp lấy hai con dao giấu vào quần rồi đi ra ngõ chờ. Tại đây Thế còn lấy thêm một que củi nữa làm hung khí.

Khi ông Thịnh đạp xe về nhà, Thế chặn đường lấy que củi đánh ông Thịnh. Ông Thịnh dùng tay đỡ và xông vào ôm Thế lại. Thế vật cha xuống đường, rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Thịnh bị nhiều vết thương ở cổ, tay, đùi và sườn. Rất may ông đã được cấp cứu thành công ở bệnh viện.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên